Tiếng Việt | English

04/07/2020 - 13:56

TP.Tân An: Bắt băng nhóm thực hiện hàng loạt vụ trộm cắp tài sản

Ngày 04/7, thông tin từ Công an tỉnh Long An, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tân An tiến hành khởi tố bị can nhóm đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản tại địa bàn thời gian gần đây. Hiện, đang tích cực điều tra, hoàn tất hồ sơ, đề nghị truy tố các đối tượng.

Các đối tượng gồm: Hồ Hồng Vũ (26 tuổi), ngụ xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An; Nguyễn Thái Huy Tâm (23 tuổi), ngụ xã Bình Quới, huyện Châu Thành; Lâm Thanh Tuấn (20 tuổi), ngụ xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa và Nguyễn Chí Trung (21 tuổi), ngụ huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận đã cùng nhau thực hiện 15 vụ trộm cắp tài sản. Gần đây nhất là vào đầu tháng 6/2020, cả 4 đối tượng đột nhập vào một căn nhà tại xã Hướng Thọ Phú, TP.Tân An và lấy trộm một bóp da có 15.000.000 đồng và 1 xe mô tô rồi tẩu thoát. 

Vào ngày 14/6/2020, Vũ cùng Tâm và Tuấn cùng nhau thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản tại một nhà người dân trên Quốc lộ 62, phường 6, TP.Tân An. Tài sản trộm được gồm 2 xe mô tô (nhãn hiệu Honda Future và Nouvo Yamaha).

Cùng ngày, 3 đối tượng trên tiếp tục thực hiện hành vi trộm cắp tại một nhà trọ trên Quốc lộ 62, địa bàn phường 6, TP.Tân An và lấy 1 mô tô Exciter 150; 2 ví nam bên trong có giấy tờ tùy thân và 1.500.000 đồng. 

Khi đang thực hiện hành vi, bị hại phát hiện tri hô, người dân đã bắt quả tang đối tượng Tâm cùng tang vật; còn tên Vũ và Tuấn trốn thoát. 3 ngày sau, Công an TP.Tân An bắt được Vũ, Tuấn cùng với tên Trung đang chơi game bắn cá tại phường 3, TP.Tân An.

Ngoài trộm cắp xe mô tô, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cây mai kiểng bán để mua ma túy sử dụng. Ngoài trộm cắp tài sản trên địa bàn TP.Tân An, các đối tượng còn trộm cắp trên địa bàn huyện Thủ Thừa và Tân Trụ, tỉnh Long An./.

Đức

Chia sẻ bài viết