Tiếng Việt | English

05/10/2018 - 15:49

TP.Tân An diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2018

Ngày 05/10, Ban Chỉ đạo diễn tập TP.Tân An, tỉnh Long An tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường năm 2018 tại xã Lợi Bình Nhơn. Bí thư Thành uỷ Tân An - Trần Kim Lân đến dự.

Với tình huống giả định, Bí thư Đảng ủy cùng Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Lợi Bình Nhơn có cuộc họp với lực lượng vũ trang địa phương để bàn kế hoạch chiến đấu phòng thủ

Với tình huống giả định từ việc khiếu kiện không được giải quyết dứt điểm của công nhân tại cụm công nghiệp Lợi Bình Nhơn, từ đó, kẻ địch kích động lôi kéo, dụ dỗ một bộ phận nhân dân nhẹ dạ, cả tin tổ chức biểu tình gây rối, làm mất an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Cuộc diễn tập chiến đấu phòng thủ được chia làm 3 giai đoạn: Chuyển xã Lợi Bình Nhơn vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng – an ninh, chuyển lực lượng vũ trang xã vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; tổ chức chuẩn bị chiến đấu phòng thủ và thực hành chiến đấu phòng thủ.

Đối với công tác thực hành chiến đấu phòng thủ, dựa vào tình hình trên, Ban Thường vụ Đảng ủy xã chỉ đạo các ngành, MTTQ và đoàn thể xã tổ chức chuyển hoạt động của xã từ thời bình sang tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu cao, nhằm giữ vững ổn định chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội; duy trì tốt các hoạt động sản xuất, ổn định đời sống, sẵn sàng đối phó với các tình huống xảy ra.

Diễn tập chiến đấu phòng thủ nhằm nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời các tình huống (Trong ảnh: Các lực lượng chủ chốt địa phương tổ chức họp giả định để đóng góp cho kế hoạch cần thiết)

Trưởng Ban Chỉ đạo diễn tập, Chủ tịch UBND TP.Tân An - Lê Công Đỉnh cho rằng, cuộc diễn tập nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, sự điều hành của chính quyền địa phương, ban ngành, đoàn thể làm tốt vai trò tham mưu, đề ra những công việc cụ thể để kịp thời ứng phó với các thế lực thù địch. Đồng thời rèn luyện và nâng cao khả năng tổ chức chỉ huy, phối hợp giữa lực lượng công an, quân sự và các đoàn thể cơ sở trong việc xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra./.

Thanh Nga

Chia sẻ bài viết