Tiếng Việt | English

04/12/2018 - 08:59

TP.Tân An: Đường nát vì nâng cấp hệ thống điện, nước

Hiện nay, dọc theo một số tuyến đường trên địa bàn TP.Tân An, chúng ta thường bắt gặp hình ảnh công trình của dự án cấp thoát nước, hệ thống cáp ngầm làm cho các mặt đường nham nhở gây mất vẻ mỹ quan đô thị.

Một đoạn trên đường Huỳnh Văn Nhứt, phường 3 bị đào bới để thi công, chưa trả lại hiện trạng ban đầu

Một đoạn trên đường Huỳnh Văn Nhứt, phường 3 bị đào bới để thi công, chưa trả lại hiện trạng ban đầu

 Đường vừa làm xong bị cắt xẻ, đào bới, sau đó được lấp nham nhở khiến nhiều người dân rất bức xúc. Mặt đường trải nhựa bằng phẳng bỗng biến thành đường ghồ ghề, sụt lún, gây mất an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Ngọc Anh, ngụ phường 2, TP.Tân An, tỉnh Long An bức xúc: “Mặt đường bị đào bới, sau đó được chắp vá, mặt đường chỗ thì nhô lên, chỗ thì sụp xuống gây nguy hiểm cho người và phương tiện lưu thông”.

Trên các tuyến: Quốc lộ 62, Võ Văn Tần, Trương Định,... mặt đường mấp mô, lồi lõm,... so với mặt đường cũ. Nhiều lần, UBND thành phố có công văn gửi các đơn vị liên quan yêu cầu tăng cường công tác kiểm tra; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác thi công công trình trên đường bộ đang khai thác, đặc biệt là hoàn trả mặt đường sau khi thi công. Tuy nhiên, tình trạng trên vẫn chưa được đơn vị liên quan khắc phục. Mong rằng, các cơ quan liên quan sớm khắc phục tình trạng trên để TP.Tân An sớm hoàn thành các tiêu chí để được công nhận đô thị loại II vào cuối năm 2019./.

Lê Quang

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích