Tiếng Việt | English

12/10/2017 - 23:30

TP. Tân An: Hoạt động khuyến học, khuyến tài không ngừng phát triển

9 tháng năm 2017, Hội Khuyến học TP.Tân An, tỉnh Long An phát triển 2.475 hội viên, nâng tổng số hội viên lên 37.998 người, chiếm 27,66% dân số.

Năm 2017, thành phố có 35.524 hộ đăng ký Gia đình học tập; 4/8 dòng họ đăng ký Dòng họ học tập; 83/83 khu phố, ấp đăng ký Cộng đồng học tập; 83 đơn vị đăng ký Đơn vị học tập. Qua bình xét, có 70 ấp, khu phố và 6/14 xã, phường đạt Cộng đồng học tập.

Hội Khuyến học trao nhà tình thương cho học sinh nghèo

Từ đầu năm đến nay, các cấp hội vận động trên 4,2 tỉ đồng, cấp 5.675 suất học bổng, 4.723 phần quà cho hàng ngàn lượt học sinh giỏi, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của thành phố. Ngoài ra, hội còn vận động xây 2 căn nhà khuyến học cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở 2 xã Bình Tâm và Hướng Thọ Phú với số tiền 80 triệu đồng. Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào Nuôi heo đất khuyến học, hội viên nuôi được 1.956 con heo đất với tổng số tiền 978 triệu đồng.

Bên cạnh công tác khuyến học, nhằm đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong cộng đồng, hội còn thường xuyên phối hợp củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các trung tâm văn hóa - thể thao và học tập cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, các trung tâm tổ chức được 248 lớp tập huấn chuyên đề về an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, phòng, chống bạo lực học đường, vệ sinh an toàn thực phẩm,... thu hút trên 29.200 lượt người dự. Điển hình, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng phường 2 duy trì được lớp học võ cổ truyền, câu lạc bộ đọc sách, câu lạc bộ dưỡng sinh; Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Học tập cộng đồng phường 6 mở lớp học Aerobic;...

Chủ tịch Hội Khuyến học TP.Tân An - Lê Phan Ngọc Rỹ cho biết: “Thời gian tới, hội phát động sâu rộng phong trào xây dựng 4 mô hình: Gia đình học tập, Dòng họ học tập, Cộng đồng học tập và Ðơn vị học tập. Ðể phong trào khuyến học, khuyến tài của thành phố ngày càng phát triển sâu rộng, hội chú trọng hơn nữa công tác tổ chức hội; tăng cường tuyên truyền về khuyến học, khuyến tài”./.

K.Ngân

Chia sẻ bài viết