Tiếng Việt | English

11/11/2019 - 08:29

Trả giá vì lòng tham

Thấy khổ chủ để nhiều tiền trong cốp xe, bị cáo lén lút móc cốp lấy một xấp tiền trị giá 200 triệu đồng.

Tòa án nhân dân TP.Tân An, tỉnh Long An vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Lê Hoài Nam, 28 tuổi, ngụ ấp Chánh, xã Long Hiệp, huyện Bến Lức, về tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo cáo trạng truy tố, khoảng 7 giờ sáng ngày 20/5, Lê Hoài Nam điều khiển xe taxi chở con gái đến Trường Mầm non Phương Đông trên đường Sương Nguyệt Anh, phường 4, TP.Tân An, đi học. Khi đến cổng trường, Nam đậu xe để đến tiệm tạp hóa gần đó mua sữa cho con gái. Lúc này, Nam phát hiện bà Trần Thị Mỹ Dung mở cốp xe máy lấy đồ dùng cá nhân, thấy trong cốp xe của bà Dung có một bịch nylon chứa rất nhiều tập tiền mệnh giá 500.000 đồng. 

Sau khi đưa con vào lớp, Nam thấy bà Dung cũng đưa con vào lớp, xe vẫn để bên ngoài. Nam bèn lại gần, giả bộ để điện thoại lên xe bà Dung rồi móc cốp lấy trộm bịch nylon chứa tiền của bà Dung. Trộm được tiền, Nam đem về phòng trọ trên địa bàn xã Lợi Bình Nhơn cất giấu rồi tiếp tục chạy xe taxi như chưa có chuyện gì xảy ra. Đến tối cùng ngày, Nam về phòng trọ lấy bịch tiền ra đếm được 200 triệu đồng.

Về phần bà Dung, sau khi phát hiện mất số tiền lớn đã đến cơ quan công an trình báo. Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với việc trích xuất dữ liệu từ camera an ninh của Trường Mầm non Phương Đông, cơ quan công an mời Nam làm việc. Tại cơ quan điều tra, Lê Hoài Nam thừa nhận hành vi phạm tội của mình và giao nộp lại số tiền đã trộm của bà Dung.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An khẳng định hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, bị cáo đã có tiền sự vào ngày 23/01/2019 về hành vi đánh bạc trái phép và bị xử lý hành chính nhưng không chịu sửa chữa, khắc phục mà tiếp tục phạm tội với mức độ nghiêm trọng hơn. Bên cạnh đó, bị cáo cũng được hưởng một số tình tiết giảm nhẹ hình phạt như thành khẩn khai báo, tự nguyện nộp lại số tiền đã trộm cắp.

Từ đó, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân TP.Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Hoài Nam mức án 5 năm 6 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 3, Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết