Tiếng Việt | English

21/08/2017 - 11:27

Trả tiền công xăm hình bằng điện thoại vừa cướp được

Đi xăm hình không có tiền trả, đối tượng Lê Văn Tình lấy điện thoại vừa cướp được trả tiền công.


Đối tượng Lê Văn Tình

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố Lê Văn Tình (SN 1990), ngụ huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang (tạm trú tại xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa) về tội cướp giật tài sản.

Vào khoảng 20 giờ 50 phút, ngày 30/6/2017, Tình đến tiệm điện thoại di động của anh Lê Vĩnh và chị Trần Thị Ngọc Mến tại ấp Mới 2, xã Mỹ Hạnh Nam, huyện Đức Hòa, giả vờ mua điện thoại. Khi chị Mến đưa điện thoại nhãn hiệu OPPO F3 cho xem, Tình nhanh chóng giật lấy và tẩu thoát.

Sau đó, Tình đến tiệm xăm hình nghệ thuật của anh Nguyễn Văn Vàng tại xã Mỹ Hạnh Bắc xăm hình trên cánh tay với giá 1,8 triệu đồng. Không có tiền trả, Tình đưa anh Vàng chiếc điện thoại vừa cướp được, kêu anh đi bán để trừ tiền xăm hình.

Khoảng 9 giờ, ngày 01/7/2017, Anh Vàng đem điện thoại đến tiệm anh Vĩnh bán. Anh Vĩnh nhận ra chiếc điện thoại bị cướp vào tối 30/6/2017 nên đến Công an xã Mỹ Hạnh Nam trình báo. Qua làm việc với cơ quan chức năng, Tình khai nhận hành vi phạm tội của mình./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích