Tiếng Việt | English

28/10/2018 - 20:11

Trại giam Long Hòa tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân năm 2018

Ngày 28/10, Trại giam Long Hòa, Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10), Bộ Công an tổ chức Hội nghị gia đình phạm nhân (PN) năm 2018.

Dự hội nghị có lãnh đạo Phòng nghiệp vụ C10, Công an tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh, Ban Giám thị Trại giam Long Hòa cùng đông đảo thân nhân, gia đình PN và các PN đang chấp hành án phạt tù tại trại.

Trung tá Vũ Trọng Chiến - Giám thị Trại giam Long Hòa phát biểu tại hội nghị

Theo Trung tá Nguyễn Hữu Thọ - Phó Giám thị Trại giam Long Hòa, trong năm 2018, Đảng ủy, Ban Giám thị và cán bộ, chiến sĩ Trại giam Long Hòa không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục cải tạo PN.

Trong đó, Trại giam Long Hòa phối hợp Trung tâm tư vấn Pháp luật Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, Hội Luật gia tỉnh, PC 81 Công an tỉnh tổ chức nhiều chương trình tư vấn pháp luật cho PN sắp chấp hành xong án phạt tù tại trại. Tổ chức các chương trình đọc sách, tìm hiểu kiến thức qua sách cũng như tổ chức thành công hội thi sân khấu “Viết cảm nhận về sách” cho các PN. Bên cạnh đó, trại cũng thường xuyên trao đổi thông tin về kết quả học tập, cải tạo tình hình sức khỏe của PN đến với thân nhân, gia đình…

Trại giam Long Hòa khen thưởng cho các PN có thành tích lao động, cải tạo tốt

Trong năm 2018, Trại giam Long Hòa tổ chức cho 22.844 lượt PN gặp thân nhân. Trong đó, thăm thêm 744 lượt, thêm giờ 1.468 giờ, thăm tại phòng riêng 2.284 lượt, nhận và gửi 6.382 lá thư, nhận 12.066kg hàng hóa, vật dụng thông qua thăm gặp, bưu phẩm và tổ chức cho 24.910 lượt PN liên lạc với thân nhân thông qua điện thoại. Đồng thời, tổ chức nhiều lớp học cho PN mới, lớp học giáo dục công dân cho PN đang chấp hành án và các lớp học đầu ra cho số PN sắp chấp hành xong án phạt tù, giảm hết thời hạn chấp hành án, tha tù trước thời hạn có điều kiện,...

Thống kê của Trại giam Long Hòa, từ đầu năm 2018 đến nay, trại đã đề nghị xét giảm thời hạn chấp hành án phạt tù cho 1.871 lượt PN, trong đó có 483 PN được giảm hết thời hạn chấp hành án phạt tù. Thực hiện quy định tha tù trước thời hạn có điều kiện, trại phối hợp với các cơ quan chức năng tha tù trước thời hạn có điều kiện cho 20 PN bảo đảm đúng quy định của pháp luật và quyền lợi của PN. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, trại làm thủ tục trả tự do cho 1.024 người chấp hành xong án phạt tù.

Tại hội nghị, thân nhân PN, PN bày tỏ niềm vui, lòng biết ơn đối với Ban Giám thị, hội đồng cán bộ, chiến sĩ của Trại giam Long Hòa luôn quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để PN được rèn luyện, lao động, học tập phấn đấu sớm trở về với gia đình, cộng đồng và xã hội.

Trung tá Vũ Trọng Chiến - Giám thị Trại giam Long Hòa trò chuyện cùng thân nhân, gia đình PN và PN trong bữa cơm sum họp gia đình

Trung tá Vũ Trọng Chiến - Giám thị Trại giam Long Hòa khẳng định, tập thể Ban Giám thị, hội đồng cán bộ, chiến sĩ Trại giam Long Hòa tiếp tục phấn đấu, đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục, tạo sự chuyển biến về nhận thức về pháp luật và hành động của PN, xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, thực hiện tốt các chế độ chính sách để PN yên tâm lao động, học tập, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, khi hết án trở về sống lương thiện, có ích cho gia đình, xã hội.

Dịp này, Trại giam Long Hòa còn tổ chức “Bữa cơm sum họp gia đình, chia sẻ yêu thương” cho người thân, gia đình PN có khoảng thời gian gặp gỡ, trò chuyện, động viên PN cải tạo tốt, sớm nhận được sự khoan hồng của pháp luật trở về thành người có ích cho xã hội./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết