Tiếng Việt | English

23/12/2016 - 22:54

Trại Tạm giam Công an tỉnh họp mặt gia đình phạm nhân

Ngày 23/12, Trại Tạm giam Công an tỉnh Long An tổ chức họp mặt gần 50 gia đình phạm nhân có thành tích cải tạo tốt đang thi hành án tại đây.


Đại tá Hồ Văn Phước – Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh hướng dẫn gia đình phạm nhân thăm khu vực Bệnh xá Trại

Tại buổi họp mặt, Đại tá Hồ Văn Phước – Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh Long An hướng dẫn thân nhân, gia đình phạm nhân tham quan Bệnh xá của Trại, khu vực ăn uống, nghỉ ngơi, giải trí của các phạm nhân,… Đồng thời, thông báo gia đình phạm nhân về công tác quản lý, giáo dục phạm nhân, tạo mọi điều kiện tốt nhất để phạm nhân an tâm học tập, lao động cải tạo tiến bộ, khi mãn hạn tù về địa phương trở thành người công dân có ích cho gia đình và xã hội.

Thượng tá Trương Văn Tủ - Phó Giám thị Trại Tạm giam Công an tỉnh thông báo với thân nhân, gia đình phạm nhân về kết quả công tác quản lý, giáo dục, cải tạo phạm nhân năm 2016.

Tại buổi họp mặt, thân nhân, gia đình phạm nhân còn được Ban Giám thị Trại Tạm giam thông báo việc tổ chức thăm nuôi, gặp mặt thân nhân, gia đình phạm nhân. Mỗi tháng Trại Tạm giam Công an tỉnh tổ chức phạm nhân thăm, gặp người thân một lần. Đối với phạm nhân lao động tốt, cho thăm nuôi, gặp mặt 2 lần/tháng.

Đặc biệt, trong năm 2016, Trại đã giải quyết cho gần 120 lượt phạm nhân thăm gặp tại Nhà hạnh phúc. Trại luôn tổ chức tốt việc khám chữa bệnh thông thường cho phạm nhân, mỗi phạm nhân khi bị bệnh đều được khám và điều trị. Thực hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước, năm 2016, Trại Tạm giam Công an tỉnh còn đề nghị cơ quan có thẩm quyền xét giảm án cho 38 phạm nhân và đặc xá cho 6 phạm nhân.

Tại buổi gặp mặt, Ban Giám thị Trại Tạm giam nhắc nhở thân nhân, gia đình phạm nhân khi thăm gặp cần nghiêm túc chấp hành nội quy Trại. Đồng thời, đề nghị thân nhân, gia đình phạm nhân khi thăm gặp con em mình, phải động viên, khích lệ tính tự giác, học tập, cải tạo tốt, tích cực chấp hành theo quy định của Trại để con em mình được đề nghị xét giảm án tha tù trước thời hạn. Nhiều thân nhân, gia đình phạm nhân bày tỏ sự an tâm, tin tưởng quá trình chấp hành án của con em họ tại Trại Tạm giam.

Kết thúc buổi họp mặt, Trại Tạm giam Công an tỉnh còn tổ chức buổi cơm thân mật giữa phạm nhân và gia đình. Không khí ấm áp của buổi cơm gia đình vào dịp cuối năm và cuộc gặp gỡ đầy xúc động giữa vợ với chồng, cha với con, bạn bè, người thân là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với các phạm nhân, góp phần khơi dậy niềm tin, khát vọng hướng thiện, giúp các phạm nhân an tâm lao động, cải tạo, sớm trở về cùng đoàn tụ với gia đình./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết