Tiếng Việt | English

17/02/2016 - 15:07

Trân trọng những đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân

Nhiều năm qua, cứ vào dịp xuân về, tết đến, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh và nhiều địa phương trong tỉnh tổ chức họp mặt doanh nhân mừng xuân mới. Đây là nghĩa cử thể hiện sự trân trọng, ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, đóng góp của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cho sự phát triển chung của tỉnh.

Năm 2015, trong thành quả chung của tỉnh: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 11,6%, GDP bình quân đầu người đạt 50,4 triệu đồng/người/năm, thu ngân sách Nhà nước gần 8.000 tỉ đồng,... có sự đóng góp to lớn của trên 6.700 doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế trên địa bàn tỉnh. Các doanh nhân thể hiện rõ vai trò là một tầng lớp xã hội mới, có sứ mệnh ngày càng vẻ vang, được xã hội tin cậy. Doanh nghiệp, doanh nhân chính là “người lính trên mặt trận kinh tế”, đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Riêng với lĩnh vực nông nghiệp, doanh nghiệp là một thành tố quan trọng trong liên kết 4 nhà (nhà nông, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, Nhà nước) góp phần đưa hạt gạo Long An ra thị trường thế giới. Ngoài ra, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân còn tích cực giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, tăng thu ngân sách, làm công tác từ thiện-xã hội, đền ơn đáp nghĩa, khuyến học-khuyến tài,... Những đóng góp của họ thật đáng trân trọng!

Trong lãnh đạo phát triển KT-XH, cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong tỉnh rất quan tâm đến cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân. Những năm qua, Long An thực hiện chính sách khuyến khích thu hút đầu tư, mời gọi doanh nghiệp, cùng tiềm năng khá phong phú với lợi thế tiếp giáp trung tâm kinh tế lớn TP.HCM nên thu hút nhiều doanh nghiệp đến đầu tư làm ăn ở Long An. Chỉ tính riêng năm 2015, có trên 1.000 doanh nghiệp đăng ký mới với vốn đăng ký trên 12.500 tỉ đồng; cấp mới 115 dự án FDI với số vốn đăng ký trên 1 tỉ USD. Tỉnh còn quan tâm đặc biệt cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, luôn tạo môi trường đầu tư sản xuất, kinh doanh thông thoáng, cạnh tranh lành mạnh; luôn chú ý xây dựng Long An là điểm đến thân thiện, tin cậy của doanh nhân.

Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X có những đánh giá xác đáng về vị trí, vai trò và những đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân; đồng thời, vạch ra phương hướng, nhiệm vụ về hoàn thiện thể chế kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, nghị quyết khẳng định: Mọi doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đều phải hoạt động theo cơ chế thị trường, bình đẳng và cạnh tranh theo pháp luật,... Đây là những định hướng hết sức quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh,... cùng đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước./.

Kim Quy

Chia sẻ bài viết