Tiếng Việt | English

03/08/2016 - 10:05

Trang bị kiến thức pháp luật cho công nhân lao động

Liên đoàn lao động (LĐLĐ) tỉnh Long An tổ chức hội thi tìm hiểu kiến thức trong công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc tại Công ty TNHH Long Vĩ, thuộc khu công nghiệp Xuyên Á, huyện Đức Hòa. Hội thi có trên 500 CNLĐ tham dự và cổ vũ.

Ban Tổ chức đặt câu hỏi tìm hiểu về kiến thức pháp luật để giao lưu với CNLĐ

Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh - Nguyễn Văn Quí cho biết: Hội thi năm nay được tổ chức với chủ đề: “Kiến thức pháp luật với CNLĐ” và với phương châm 4 biết: “Biết để thực hiện tốt, biết để tự bảo vệ mình, biết để bảo vệ cái đúng và biết để đấu tranh với cái sai”. Đây là sân chơi bổ ích, góp phần trang bị kiến thức pháp luật cho CNLĐ; xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động trong doanh nghiệp, từ đó, giúp CNLĐ ổn định việc làm, tăng thu nhập và nâng cao đời sống”.

Hội thi xoay quanh về Luật Giao thông đường bộ; các Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, văn hóa giao thông; tìm hiểu về Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Lao động, Luật An toàn vệ sinh thực phẩm.

Dự kiến, trong năm 2016, có 12 cuộc thi tìm hiểu kiến thức pháp luật được LĐLĐ tỉnh phối hợp tổ chức tại các doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp thành lập 4 đội, mỗi đội có 54 người tham gia vòng cơ sở (vòng 1), trong đó, có 4 thí sinh dự thi chính thức, 50 thí sinh phụ. Sau đó, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 1 đội tham gia vòng chung kết cấp tỉnh (vòng 2), dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng 10-2016.

Ban Tổ chức trao giải cho đội thi đạt giải vòng 1

Đối với vòng 1, được tổ chức tại doanh nghiệp, các đội đăng ký ít nhất 2 chủ đề khác nhau. Mỗi đội lần lượt thi 4 nội dung gồm: Trả lời câu hỏi trắc nghiệm; trò chơi vận động (đoán hình, đoán câu, sắp trứng, chuyền chanh, ném bóng vào rổ, hiểu ý đồng đội); sân khấu hóa (thơ, ca, hò, vè, tân nhạc, cổ nhạc, kịch ngắn…) và trắc nghiệm trên giấy.

Đối với vòng chung kết cấp tỉnh, 12 đội được chọn ra từ vòng thi cơ sở được chia làm 3 bảng, mỗi bảng 4 đội. Nội dung hội thi vòng chung kết như vòng cơ sở. Ban Tổ chức sẽ cho bốc thăm chủ đề thi theo mỗi bảng một chủ đề. Đồng thời, sẽ có 1 giải cổ động viên tại mỗi bảng thi dành cho đội có số lượng cổ động viên đến cổ động đông nhất và nhiệt tình nhất.

Ban Tổ chức sẽ trao 1 giải nhất, 1 giải nhì, 2 giải khuyến khích đối với vòng 1. Dự kiến, sẽ trao 3 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba, 3 giải khuyến khích, 3 giải cổ động viên đối với vòng chung kết./.

Quang Nguyên

Chia sẻ bài viết