Tiếng Việt | English

03/06/2016 - 20:30

Trang phục công an nhân dân: Thống nhất sử dụng mẫu cải tiến

Bộ Công an vừa tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ và Quyết định của Bộ Công an về trang phục Công an nhân dân. Trung tướng Bùi Văn Thành - Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Long An, Đại tá Lê Minh Hùng, Đại tá Nguyễn Văn Tám - Phó Giám đốc Công an tỉnh, cùng các đồng chí trưởng công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh tham dự.

Hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị định số 29/NĐ-CP ngày 21-4-2016 của Chính phủ và Quyết định số 1625/QĐ-BCA ngày 5-5-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về trang phục Công an nhân dân. Theo đó, về màu sắc trang phục cơ bản giữ nguyên đối với các lực lượng. Vải may trang phục được nâng cao chất lượng. Mẫu mã, thống nhất trang phục Xuân Hè nam lực lượng an ninh, cảnh sát là cùng một kiểu áo cổ đứng, mặc sơ-vin trong quần. Thống nhất các lực lượng từ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đều đeo phù hiệu trên cổ áo khi sử dụng trang phục thường dùng. Thống nhất công an hiệu, sao, cúc cấp hiệu, sao phù hiệu kết hợp cấp hiệu, cúc áo và mũ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, học viên đồng bộ màu vàng.

Bên cạnh đó, thực hiện chủ trương tiết kiệm, tránh lãng phí nguồn ngân sách theo ý kiến của Chính phủ và của Bộ Tài chính, năm 2016, đối với lực lượng hạ sĩ quan, chiến sĩ và học viên các trường công an nhân dân vẫn sử dụng trang phục Xuân Hè và Thu Đông theo mẫu cũ.

Qua 9 tháng khẩn trương tập trung tổ chức nghiên cứu, thiết kế, cải tiến nâng cao chất lượng, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký quyết định thống nhất trong toàn lực lượng triển khai trang phục Xuân Hè mới từ ngày 6-6-2016 và trang phục Thu Đông mới từ ngày 1-11-2016./.

Yến Trinh

Chia sẻ bài viết