Tiếng Việt | English

13/01/2020 - 11:14

Tranh cãi lúc chơi game, đối tượng dùng kéo đâm bạn chơi

Từ mâu thuẫn trong lúc chơi game bắn cá, đối tượng xuống nhà bếp lấy kéo đâm bị thương bạn cùng chơi.

Tòa án nhân dân (TAND) TP.Tân An, tỉnh Long An cho biết, cơ quan này vừa mở phiên tòa xét xử đối với bị cáo Trần Ngọc Hào Kiệt, 28 tuổi, ngụ phường 7, TP.Tân An, về tội “Cố ý gây thương tích”. 

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 19 giờ ngày 10/7/2019, Trần Ngọc Hào Kiệt cùng anh Nguyễn Ngọc Hồ đang ngồi chơi game bắn cá tại tiệm game Minh Sơn trên đường Nguyễn An Ninh, phường 3, TP.Tân An. Trong lúc chơi game, giữa Kiệt và anh Hồ tranh cãi việc chơi game ăn điểm. Bực tức, Kiệt bỏ xuống nhà sau lấy cây kéo chạy lên đâm trúng vào bả vai anh Hồ. Lúc anh Hồ bỏ chạy, Kiệt tiếp tục đuổi theo đâm thêm 3 nhát vào tay anh Hồ. Gây án xong, Kiệt đến nhà người quen tắm rửa, nghỉ ngơi. Ngay trong đêm, lực lượng Công an TP.Tân An mời Kiệt lên làm việc và đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Về phần anh Hồ, sau khi bị đâm được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đến ngày 17/7/2019 thì xuất viện. Tại bản Kết luận giám định pháp y về thương tích xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gân nên tại thời điểm giám định của anh Hồ là 13%.

Mặc dù tại phiên tòa, anh Hồ có đơn xin bãi nại, không xử lý hình sự cho bị cáo nhưng do hành vi của bị cáo nguy hiểm, bị cáo phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Cố ý gây thương tích”.

Từ đó, Hội đồng xét xử TAND TP. Tân An quyết định tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hào Kiệt mức án 1 năm 3 tháng tù. Trước đó, ngày 22/6/2016, bị cáo Kiệt bị TAND TP.Tân An xử phạt 2 năm 6 tháng tù nhưng được hưởng án treo. Do bị cáo thực hiện hành vi phạm tội còn trong thời gian thử thách của bản án treo nên Hội đồng xét xử TAND TP.Tân An chuyển hình phạt này thành hình phạt tù có thời hạn. Tổng hợp hình phạt, bị cáo Trần Ngọc Hào Kiệt phải chịu mức án 3 năm 9 tháng tù./.

Nhật Minh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích