Tiếng Việt | English

11/12/2016 - 13:42

Trao giải cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016

Tối 10/12, tại Nhà hát Hòa Bình của Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra đêm chung kết xếp hạng và trao giải cuộc thi Nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016, với chủ đề "Vẻ đẹp của sự thông minh."

Các thí sinh đạt giải cao tại đêm chung kết cuộc thi nữ sinh viên Việt Nam duyên dáng 2016. (Ảnh: An Hiếu/TTXVN)

Cuộc thi do Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội sinh viên Việt Nam, Cổng tri thức Thánh Gióng, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, Công ty Cổ phần Quốc tế Truyền thông thuộc Tập đoàn IMC phối hợp tổ chức trong phạm vi cả nước.

Vượt qua gần 1.000 thí sinh trong cả nước, 30 nữ sinh xuất sắc nhất đã lọt vào vòng chung kết và tham dự đêm chung kết với các phần thi trang phục áo dài, trang phục dạ hội.

Qua đó, 5 thí sinh xuất sắc nhất đã cùng nhau tranh tài, thể hiện bản lĩnh và sự tự tin của mình tại phần thi ứng xử để tìm ra Hoa khôi của cuộc thi.

Kết quả chung cuộc, giải thưởng cao nhất cuộc thi-Hoa Khôi đã thuộc về thí sinh Đặng Thị Thu Hồng, Trường Cao đẳng Thương mại Đà Nẵng, với giải thưởng 200 triệu đồng, vương miện và nhiều phần thưởng khác.

Giải nhì-Á khôi 1 thuộc về thí sinh Ngô Thị Mai Phương, Trường Đại học Khoa học-Xã hội và Nhân văn của Đại học Quốc gia Hà Nội, với giải thưởng 100 triệu đồng cùng quà tặng của chương trình. Đây cũng là thí sinh đạt giải phụ Nữ sinh viên Thân thiện của cuộc thi.

Giải ba-Á khôi 2 thuộc về thí sinh Tôn Hồng Hoa, Trường Đại học Văn Hiến của Thành phố Hồ Chí Minh, với giải thưởng 50 triệu đồng cùng quà tặng của chương trình.

Các thí sinh đạt giải nhất, giải nhì, giải ba của Cuộc thi sẽ được tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương ra thăm Trường Sa năm 2017.

Bên cạnh đó, Ban tổ chức cũng trao các giải phụ: Nữ sinh viên được bình chọn nhiều nhất vòng chung kết toàn quốc thông qua mạng viễn thông; Nữ sinh viên Tài năng; Nữ sinh viên Thân thiện; Nữ sinh viên mặc Áo dài đẹp nhất; Nữ sinh viên hùng biện tiếng Anh tốt nhất, mỗi giải thưởng trị giá 30 triệu đồng cùng quà tặng của chương trình.

Anh Nguyễn Phi Long, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, cho biết với chủ đề "Vẻ đẹp của sự thông minh," cuộc thi nhằm tôn vinh vẻ đẹp các bạn nữ sinh viên Việt Nam, đặc biệt là vẻ đẹp trí tuệ, tài năng với sự tự tin, năng động.

Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức về “Đức-Trí-Thể-Mỹ” của nữ sinh viên nói riêng và tuổi trẻ trong xã hội nói chung.

Đồng thời, thông qua cuộc thi nhằm cổ vũ, động viên sinh viên tích cực học tập, rèn luyện tu dưỡng, thực hiện tốt các phong trào của Đoàn, Hội.

Cuộc thi đã tạo sự lan tỏa lớn trong xã hội, sau gần 4 phát động đã thu hút sự tham gia của gần 1.000 thí sinh đến từ hơn 240 trường đại học, cao đẳng và học viện trong cả nước tham dự./.

TTXVN

Chia sẻ bài viết