Tiếng Việt | English

28/08/2017 - 20:54

Trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Đức Hòa, Đức Huệ

Ngày 27/8, Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường TP.HCM và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam tổ chức trao học bổng cho học sinh có nguy cơ bỏ học, có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Đức Hòa, Đức Huệ, tỉnh Long An.

* Tại hội trường UBND huyện Đức Hòa, Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường TP.HCM tổ chức trao học bổng và quà cho 88 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở 2 huyện Đức Hòa và Đức Huệ trước thềm năm học 2017-2018.


Các em học sinh rất vui mừng khi nhận học bổng

Trong đó, 42 suất cho học sinh huyện Đức Hòa, 46 suất cho Đức Huệ với tổng số tiền 112 triệu đồng. Bao gồm 27 suất trị giá 1,2 triệu đồng dành cho học sinh THPT, 61 suất cho học sinh THCS, ngoài ra mỗi em còn nhận phần quà 200 ngàn đồng.

Được biết, tiền thân của Quỹ Hỗ trợ giáo dục và tài năng thể thao học đường TP.HCM là Quỹ Học bổng hậu duệ Huỳnh Văn Một, đã có nhiều năm liền đồng hành cùng Hội Liên hiệp phụ nữ huyện Đức Hòa, Đức Huệ chung tay giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đến trường.

* Hội Nạn nhân chất độc da cam và Bảo vệ quyền trẻ em huyện Đức Hòa phối hợp Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cơ quan thường trực phía Nam tổ chức trao học bổng cho học sinh có nguy cơ bỏ học và tổ chức phiên tòa giả định, nhằm tuyên truyền pháp luật cho các em học sinh tại Trường THCS Lê Minh Xuân, huyện Đức Hòa.


Học sinh vui mừng khi nhận xe đạp

Nhằm giúp đỡ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt những em có nhà xa trường, vất vả trong điều kiện đi lại, ban tổ chức trao tặng 18 chiếc xe đạp cho học sinh Trường THCS Lê Minh Xuân, Trường Tiểu học Lê Minh Xuân.

Trong đó, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cơ quan thường trực phía Nam hỗ trợ 6 chiếc, Hội Bảo vệ quyền trẻ em huyện Đức Hòa tặng 4 chiếc và 8 chiếc do Báo Công an nhân dân tài trợ theo chương trình “Thắp sáng những ước mơ” lần 4 năm 2017.

Ngoài ra, Hội Bảo vệ quyền trẻ em cơ quan thường trực phía Nam còn vận động Công ty Cổ phần Sản xuất thương mại dịch vụ Ngọc Tùng tài trợ 100 phần quà, mỗi phần 100 ngàn đồng và 60 suất học bổng cho học sinh THCS Lê Minh Xuân, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng; 40 phần quà cho học sinh Tiểu học Lê Minh Xuân (xã Tân Mỹ) và Trường Tiểu học Trương Công Xưởng (xã Hiệp Hòa), mỗi phần 700 ngàn đồng.


Học sinh giao lưu với Chi hội Luật sư các nội dung về quyền trẻ em

Tại buổi trao học bổng, Chi hội Luật sư – Hội Bảo vệ quyền trẻ em TP.HCM tổ chức phiên tòa giả định về tội dâm ô, nhằm tuyên truyền kỹ năng tự bảo vệ, phòng, chống xâm hại trẻ em để các em và phụ huynh hiểu thêm về pháp luật. Qua đây, các em học sinh có nhiều câu hỏi thắc mắc về quyền được bảo vệ của trẻ em được các luật sư tư vấn rõ thêm.

Dịp này, UBND tỉnh Long An tặng bằng khen cho 2 tập thể và 3 cá nhân, UBND huyện Đức Hòa tặng giấy khen cho 14 cá nhân đã có thành tích vận động, đóng góp kinh phí thực hiện công tác xã hội tại huyện Đức Hòa./.

Quỳnh Trang

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích