Tiếng Việt | English

22/08/2018 - 22:15

Triển lãm ảnh “Cách mạng tháng Tám và Nam bộ kháng chiến” tại Cần Thơ

Triển lãm ảnh và trưng bày chuyên đề, giúp người dân trong khu vực ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc.

Chào mừng 73 năm ngày Cách Mạng tháng Tám và Nam bộ kháng chiến, ngày 22/8, tại thành phố Cần Thơ đã diễn ra lễ khai mạc Triển lãm ảnh “Cách mạng tháng Tám và Nam bộ kháng chiến”. Triển lãm do Bảo tàng thành phố Cần Thơ phối hợp với các Bảo tàng khu vực Nam bộ tổ chức.

Người dân tham gia triển lãm

Triển lãm trưng bày 120 bức ảnh giới thiệu về những thắng lợi vĩ đại của nước ta từ khi có Đảng lãnh đạo như: Cách mạng tháng Tám 1945 thành công, nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa ra đời; Nam Bộ kháng chiến và 9 năm đấu tranh chống thực dân Pháp thắng lợi.

Ngoài giới thiệu ảnh, triển lãm còn trưng bày chuyên đề “Bảo vật khảo cổ học Tây Nam Bộ”, với hơn 200 tư liệu, hình ảnh, hiện vật thuộc các loại hình công cụ lao động sản xuất, sinh hoạt gia đình, tín ngưỡng, tôn giáo… được làm từ nhiều chất liệu như: kim loại, đá, gốm, gỗ…

Triển lãm ảnh và trưng bày chuyên đề, giúp người dân trong khu vực ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng của dân tộc; giáo dục tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, tình yêu quê hương đất nước, đặc biệt là các thế hệ trẻ.

Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân

Tham gia lễ khai mạc, bạn Nguyễn Tài Lợi (sinh viên Trường Đại học Tây Đô – thành phố Cần Thơ) cho biết triển lãm rất bổ ích, giúp các bạn trẻ hiểu được lịch sử quê hương, đất nước, cũng như miền Tây Nam Bộ. Là thế hệ tương lai của đất nước, bạn Lợi cũng xin hứa sẽ học tập, cố gắng rèn luyện bản thân, cống hiến sức lao động, để không phụ lòng mong đợi của cha ông.

Triển lãm ảnh “Cách mạng tháng Tám và Nam bộ kháng chiến” và trưng bày chuyên đề “Bảo vật khảo cổ học Tây Nam Bộ” sẽ phục vụ khách thưởng lãm từ nay đến hết ngày 15/12./.

Hồng Phương/VOV.VN (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết