Tiếng Việt | English

25/08/2016 - 20:12

Triển lãm mỹ thuật khu vực Tây Bắc – Việt Bắc lần thứ 21

Sáng 25/8, tại thành phố Lai Châu đã khai mạc triển lãm mỹ thuật khu vực Tây Bắc – Việt Bắc lần thứ 21.

Đây là hoạt động do Hội Mỹ thuật Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Lai Châu tổ chức, diễn ra từ ngày 25/8 đến 3/9, nhằm chào mừng kỷ niệm 71 năm quốc khánh 2/9.

Đây là lần đầu tiên tỉnh Lai Châu đăng cai triển lãm mỹ thuật khu vực với sự tham gia của các họa sỹ, nhà điêu khắc đến từ 15 tỉnh Tây Bắc và Việt Bắc, gồm Vĩnh Phúc, Cao Bằng, Phú Thọ, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Bắc Cạn, Hòa Bình, Lào Cai, Lạng Sơn, Yên Bái, Bắc Giang, Điện Biên, Sơn La và Lai Châu.


Triển lãm đã nhận được quan tâm của đông đảo công chúng

Triển lãm có hơn 220 tác phẩm, của hơn 200 tác giả. Các tác phẩm tham gia triển lãm lần này thể hiện sự phong phú về đề tài, thể loại, đa dạng về chất liệu như: sơn mài, sơn dầu, lụa, gỗ, nhôm, đồng, đá và ở 3 thể loại chính là hội họa, điêu khắc và đồ họa.

Theo đánh giá của Hội đồng nghệ thuật, các tác phẩm cho thấy các họa sỹ, nhà điêu khắc đã nỗ lực hết mình để có những tác phẩm mỹ thuật, đa dạng trong sử dụng chất liệu và nới rộng ngôn ngữ tạo hình với trình độ chuyên môn nghệ thuật cao. Hầu hết các tác phẩm thể hiện nét văn hóa, sinh hoạt của đồng bào các dân tộc trong khu vực và các sự kiện thời sự thời gian qua như vụ việc ô nhiễm môi trường biển tại các tỉnh miền trung, vấn đề bảo vệ chủ quyền ở biển đông…

Một trong các tác phẩm tại triển lãm

Bà Đỗ Thị Tấc, Chủ tịch Hội Văn học – Nghệ thuật tỉnh Lai Châu, Trưởng Ban tổ chức triển lãm cho biết: "Đối với Lai Châu thì đây là dịp để các họa sĩ hoặc những người làm mỹ thuật vừa mới được hình thành thì sẽ có một cơ hội rất lớn là được giao lưu với các họa sĩ, các nhà điêu khắc.

Và thông qua cuộc triển lãm thì sẽ có những mối quan hệ giữa chi hội mỹ thuật Lai Châu với chi hội mỹ thuật các tỉnh, giữa họa sĩ Lai Châu với họa sĩ các tỉnh trong khu vực. Và, đương nhiên như thế nó sẽ có sự tác động tích cực đến việc phát triển phong trào cũng như là phát triển nghệ thuật và mỹ thuật Lai Châu".

Triển lãm sẽ kéo dài tới ngày 3/9 và thực sự là ngày hội lớn của giới nghệ sỹ, nhằm giới thiệu tác phẩm mới đến với công chúng tỉnh Lai Châu, đưa mỹ thuật khu vực Tây Bắc - Việt Bắc tiếp tục phát triển. Tại lễ khai mạc, Hội đồng nghệ thuật đã trao 1 giải A, 1 giải B, 1 giải C và 6 giải khuyến khích cho các tác giả./.

An Kiên/VOV-Tây Bắc

Chia sẻ bài viết