Tiếng Việt | English

04/07/2019 - 10:50

Triệt phá hàng loạt tụ điểm đánh bạc

Từ đầu năm đến nay, lực lượng Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đã triệt phá thành công 77 vụ án liên quan đến đánh bạc, khởi tố 6 vụ án với 19 bị can.

Công an huyện Cần Giuộc triệt phá sới bạc tại chòi canh tôm với gần 30 người tham gia

Công an huyện Cần Giuộc triệt phá sới bạc tại chòi canh tôm với gần 30 người tham gia

Dùng chòi canh tôm làm sới bạc

Thời gian qua, mặc dù Công an huyện cùng chính quyền địa phương nhiều lần mở các đợt cao điểm tấn công tội phạm cũng như tuyên truyền, cảnh báo về các hành vi đánh bạc, tuy nhiên, một số đối tượng bất chấp quy định của pháp luật vẫn ngang nhiên mở các sới bạc hòng thu lợi bất chính. Thậm chí, các đối tượng còn mở sới bạc ngay tại nhà để thu hút các con bạc tới chơi.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Quang Vũ - Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Cần Giuộc, vào ngày 30/3/2019, Công an huyện triệt phá thành công một tụ điểm đánh bạc dưới hình thức đánh bài cào ăn thua bằng tiền ngay tại chòi canh tôm trên địa bàn xã Long Phụng.

Theo đó, từ nguồn tin báo của quần chúng nhân dân cũng như công tác trinh sát nắm địa bàn, Ban Chỉ huy Công an huyện phân công Đội Cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh, triệt phá. Sau thời gian thu thập tài liệu, phương thức hoạt động của sới bạc, gần 22 giờ, ngày 30/3/2019, cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện bất ngờ ập vào chòi canh tôm thuộc ấp Phú Thạnh, xã Long Phụng, do đối tượng Nguyễn Ngọc Toàn (38 tuổi) làm chủ, bắt quả tang các đối tượng tham gia đánh bài cào ăn tiền, thu giữ trên chiếu bạc 400.000 đồng, tạm giữ số tiền trên người các đối tượng gần 86 triệu đồng.

Đồng thời, Công an huyện cũng lập biên bản tạm giữ 15 xe môtô, 18 điện thoại di động các loại và mời làm việc 26 đối tượng liên quan. Theo Công an huyện, đây là sới bạc tự phát nhưng hàng ngày thu hút rất nhiều con bạc từ các địa phương trong huyện tham gia.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng Nguyễn Ngọc Toàn khai nhận bắt đầu tổ chức cho các con bạc có nhu cầu đánh bài ăn tiền tại chòi tôm của gia đình từ ngày 16/02/2019 đến 30/3/2019 thì bị lực lượng công an ập vào bắt quả tang. Trung bình mỗi ngày, Toàn hưởng lợi từ việc tổ chức cho các con bạc tham gia đánh bạc từ 1,2-2,7 triệu đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc đã khởi tố 10 đối tượng liên quan về các tội danh “Gá bạc”, “Gá bạc và đánh bạc”, đồng thời tiếp tục điều tra, làm rõ đối với một số đối tượng liên quan khác.

Kiên quyết triệt phá các tụ điểm cờ bạc

Theo Công an huyện Cần Giuộc, ngoài người dân địa phương, còn có một lượng lớn người dân đến nhập cư sinh sống, nhất là tại các xã giáp ranh TP.HCM nên tình hình an ninh, trật tự, đặc biệt là tình trạng đánh bạc diễn ra phức tạp. Một trong những hình thức đánh bạc mà các đối tượng thường tổ chức là việc đá gà thắng thua bằng tiền. Các đối tượng không thường xuyên tổ chức tại một điểm mà lựa chọn những bãi đất trống, khu vực vắng người để đá gà. Việc tổ chức đá gà cũng rất chớp nhoáng nên gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng công an khi tiến hành triệt phá.

Một vụ đá gà ăn thu bằng tiền bị Công an huyện Cần Giuộc triệt phá

Mới đây, Công an huyện đã triệt phá thành công vụ đá gà ăn tiền với sự tham gia của gần 30 đối tượng. Theo đó, vào khoảng 10 giờ 10 phút, ngày 19/5/2019, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện phối hợp Công an xã Tân Tập bất ngờ ập vào bãi đất trống thuộc ấp Tân Đông, xã Tân Tập, bắt giữ nhóm đối tượng đang tụ tập tổ chức đá gà ăn thua bằng tiền. Tại đây, lực lượng công an thu giữ tại chỗ 5 con gà đá, 2 cặp cựa sắt, cân đồng hồ cùng 3 điện thoại di động và 23 xe môtô, mời làm việc 28 đối tượng liên quan.

Qua làm việc, cơ quan Công an huyện Cần Giuộc xác định đối tượng Trần Ngọc Hiếu (29 tuổi) và Trần Ngọc Anh (33 tuổi), cùng ngụ ấp Tân Đông, xã Tân Tập, là chủ mưu tổ chức cho các con bạc tham gia cá độ dưới hình thức đá gà. Trước thời điểm bị bắt quả tang, 2 đối tượng này đã tổ chức được 5 trận đá gà cho các con bạc tham gia. Hiện cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đang củng cố hồ sơ để khởi tố theo quy định.

Theo Đại úy Nguyễn Văn Vững - Đội trưởng Đội Tổng hợp Công an huyện Cần Giuộc, từ đầu năm đến nay, Công an huyện triệt xóa 77 điểm tệ nạn xã hội; trong đó, triệt xóa 37 tụ điểm đánh bài, 29 điểm đá gà, 11 tụ điểm lắc bầu cua, cá ngựa và tài xỉu; tiến hành khởi tố 6 vụ với 19 bị can./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết