Tiếng Việt | English

29/04/2017 - 10:34

Triệu phú đất phèn

Xuất thân trong gia đình nông dân nghèo, ông Trần Trung Hậu, ngụ ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An khởi nghiệp chỉ với đức tính cần cù, chịu khó. Hơn 30 năm sau, đức tính ấy giúp ông trở thành triệu phú trên chính quê hương mình.

Năm 1983, khi mới lập gia đình, vợ chồng ông cất căn chòi lá và canh tác 1.500m2 đất của cha mẹ cho. Đến năm 1989, khi tích lũy được một số vốn, ông vay thêm ngân hàng mua chiếc máy cày. Khi ấy, nhu cầu xới đất rất lớn, chiếc máy cày của ông chạy hết công suất cả ngày lẫn đêm. Số tiền kiếm được, ông đầu tư chăn nuôi trâu, bò, heo và mua đất nông nghiệp sản xuất theo phương thức lấy ngắn nuôi dài. Nhận thấy nhu cầu cơ giới hóa tại địa phương khá cao, năm 1996, ông Hậu tiếp tục mua thêm chiếc máy cày thứ hai.

Tất cả số tiền tích lũy được, ông đầu tư cho 3 người con ăn học và mua thêm đất canh tác. Cứ như thế, từ đôi bàn tay trắng, đến nay, ông sở hữu 2,8ha đất nông nghiệp, sản xuất 3 vụ/năm. Đàn trâu, bò của gia đình vẫn duy trì trên 10 con. Gia đình ông có cơ ngơi khang trang với đầy đủ tiện nghi. Mỗi năm, sau khi trừ chi phí, gia đình ông thu lợi nhuận bình quân 300-400 triệu đồng. Trong đó, lợi nhuận từ sản xuất nông nghiệp trên 100 triệu đồng.

Khi huyện Đức Hòa chuyển mạnh sang phát triển công nghiệp, dân nhập cư đông, ông đầu tư dãy phòng trọ 15 phòng vào năm 2008. Phần đất mặt tiền, ông xây 3 ki-ốt cho thuê. Ông còn đầu tư xưởng may quy mô 30 máy may công nghiệp với số vốn trên 700 triệu đồng, vừa giải quyết việc làm cho lao động địa phương, vừa tăng thu nhập cho gia đình. Gần đây, ông mở thêm cửa hàng tạp hóa với số vốn 800 triệu đồng.

Cả 3 người con của ông đều tốt nghiệp đại học, có người cao học. Hai người con gái lập gia đình, được ông hỗ trợ vốn phát triển kinh doanh.

Với đức tính cần cù, chịu khó, nhiều năm liền, ông Trần Trung Hậu đạt danh hiệu Nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi cấp tỉnh./.

Hồng Thắm 

Chia sẻ bài viết