Tiếng Việt | English

09/11/2015 - 14:37

Triệu phú nông dân

Năm 1980, ông Lâm Văn Chí, ngụ khu phố 4, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, khởi nghiệp với 0,5ha đất trồng khoai mỡ.

Năm 1980, ông Lâm Văn Chí, ngụ khu phố 4, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, khởi nghiệp với 0,5ha đất trồng khoai mỡ.

Ban đầu, ông gặp nhiều khó khăn trong canh tác do thiếu kinh nghiệm nhưng nhờ cần cù, chịu khó lấy công làm lời, 2 năm sau, ông đã mua thêm 1ha đất để canh tác. Kinh tế gia đình ngày càng ổn định, ông có điều kiện mở rộng diện tích đất canh tác.

Năm 2012, thời điểm kinh tế đang suy giảm kèm theo thời tiết thay đổi bất thường, gây khó khăn trong sản xuất nhưng nhờ áp dụng khoa học- kỹ thuật và kinh nghiệm thực tiễn, 5ha khoai của ông vẫn cho lợi nhuận cao.

Đến năm 2014, ông đã có 7ha đất trồng khoai mỡ, sau khi trừ chi phí đầu tư, lợi nhuận được 275 triệu đồng/năm. Ông đã tạo việc làm ổn định cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở địa phương và tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động.

Với những thành tích đó, ông được nhận nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp trong phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi và phong trào thi đua yêu nước./.

Huỳnh Hương

Chia sẻ bài viết