Tiếng Việt | English

07/03/2017 - 10:58

Triều Tiên gửi công hàm lên Liên hợp quốc phản đối tập trận Mỹ-Hàn

Binh lính Mỹ trong một cuộc tập trận chung ở Paju, Hàn Quốc. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 06/3, Đại sứ Triều Tiên Ja Song Nam đã đệ trình hai công hàm riêng rẽ lên Chủ tịch Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres.

Trong công hàm gửi lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, ông Ja Song Nam tố cáo các cuộc tập trận Mỹ-Hàn là "những động thái tập dượt chiến tranh hạt nhân trá hình" và đang đẩy Bán đảo Triều Tiên và khu vực Đông Bắc Á tiến gần tới "thảm họa hạt nhân" đồng thời đề nghị đưa vấn đề này vào chương trình nghị sự của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Còn trong công hàm gửi lên Tổng Thư ký, ông Ja đề nghị ông Guterres giải quyết vụ Hàn Quốc bắt cóc công dân của họ.

Cùng ngày, Triều Tiên đã lên án báo cáo gần đây của một nhóm chuyên gia Liên hợp quốc, trong đó đưa ra kết luận rằng Bình Nhưỡng đang tăng cường các nỗ lực để lẩn tránh những lệnh trừng phạt của quốc tế.

Trả lời phỏng vấn hãng thông tấn Kyodo, cố vấn pháp lý của phái đoàn Triều Tiên tại Liên hợp quốc, ông Ri Song Choi nói: "Việc công bố báo cáo thường niên của nhóm chuyên gia chỉ càng khiến chúng tôi quyết tâm thực hiện các biện pháp tự vệ và Mỹ phải chịu trách nhiệm hoàn toàn nếu như xảy ra bất kỳ tình huống nghiêm trọng nào vượt khỏi tầm kiểm soát trên Bán đảo Triều Tiên cũng như toàn khu vực."

Ông Ri cũng phàn nàn rằng Triều Tiên đã đề xuất tổ chức một diễn đàn quốc tế gồm các chuyên gia luật để thảo luận về cơ sở pháp lý của các nghị quyết trừng phạt, song cho đến nay vẫn chưa có hồi âm./. 

Theo Vietnam+

Chia sẻ bài viết