Tiếng Việt | English

07/03/2017 - 09:48

Triều Tiên tuyên bố thử tên lửa để diễn tập tấn công căn cứ Mỹ

Tên lửa đạn đạo tầm trung Pukguksong-2 của Triều Tiên được phóng từ căn cứ không quân Banghyon, tỉnh Bắc Pyongan ngày 12/2. (Nguồn: YONHAP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 07/3, Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA tuyên bố vụ phóng tên lửa vừa qua của nước này là cuộc diễn tập huấn luyện cho một vụ tấn công nhằm vào các căn cứ của Mỹ tại Nhật Bản.

Theo KCNA, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã giám sát và ra lệnh bắt đầu cuộc diễn tập.

Ông Kim đã khen ngợi đơn vị pháo binh Hwasong tiến hành vụ phóng.

KCNA khẳng định các đơn vị quân đội tham gia diễn tập “có nhiệm vụ tấn công căn cứ của các lực lượng gây hấn của đế quốc Mỹ tại Nhật Bản.”

Ba trong số 4 quả tên lửa trong vụ phóng trên đã rơi xuống vùng biển thuộc vùng kinh tế đặc quyền (EEZ) của Nhật Bản.

Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo nói trên của Triều Tiên, đồng thời kêu gọi Bình Nhưỡng không có thêm “các hành động khiêu khích.”

Trong khi đó, các quan chức quốc phòng Mỹ nói rằng Triều Tiên trên thực tế đã phóng 5 chứ không phải 4 quả tên lửa như thông tin loan tải ban đầu./.

Theo Vietnam+ 

Chia sẻ bài viết