Tiếng Việt | English

11/07/2018 - 21:20

Trộm chó, lãnh án tù

Ngày 11/7, Tòa án Nhân dân (TAND) tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Phạm Vũ Ngọc Sang (32 tuổi, ngụ phường 1, TP.Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo Phạm Vũ Ngọc Sang tại phiên tòa phúc thẩm

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát, khoảng 24 giờ ngày 16/11/2017, Phạm Vũ Ngọc Sang rủ Lê Hữu Phúc và Tạ Phước Danh cùng ngụ tỉnh Đồng Tháp trộm chó trên địa bàn các huyện giáp ranh giữa tỉnh Long An và Đồng Tháp để bán lấy tiền tiêu xài.

Cả 3 chuẩn bị sẵn súng chĩa tự chế có kích điện để bắn chó, bao tải đựng chó sau khi trộm rồi xuất phát từ TP.Sa Đéc qua các huyện Cao Lãnh, Tháp Mười (tỉnh Đồng Tháp) theo Đường tỉnh 837 đến huyện Tân Thạnh (tỉnh Long An). Khi phát hiện chó thả rông, Sang bắn chết đưa cho Danh chở.

Đến 2 giờ 30 phút, ngày 17/11/2017, Sang, Phúc và Danh đang trộm chó trên đường bờ bắc Kênh 2000 thuộc ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh Đông, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, thì bị Công an huyện Tân Thạnh tuần tra phát hiện, bắt giữ.

Lực lượng công an thu giữ 10 con chó đã chết với tổng trọng lượng trên 130kg, 1 súng tự chế bằng gỗ có gắn mũi chĩa, bình ắc quy, 2 mô tô hiệu Sirius và Exciter.

Ngày 05/04/2018, TAND huyện Tân Thạnh xét xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Phạm Vũ Ngọc Sang 1 năm tù; Phúc và Danh 6 tháng tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Sang kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Quá trình xét xử phúc thẩm, Hội đồng xét xử TAND tỉnh Long An cho rằng mức án dành cho bị cáo Sang trước đó phù hợp với hành vi phạm tội. Sang là người rủ rê, lôi kéo các bị cáo khác và trực tiếp thực hiện hành vi bắn chó. Ngoài ra, Sang từng bị xử phạt hành chính về hành vi trộm cắp tài sản, 3 lần bị TAND cấp huyện của tỉnh Đồng Tháp xử phạt các mức án tù cùng về tội trộm cắp tài sản. Gần nhất là vào ngày 27/5/2014, Sang bị TAND huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản, chấp hành xong hình phạt tù ngày 19/01/2017 nhưng đến nay chưa được xóa án tích.

Từ đó, TAND tỉnh Long An quyết định bác kháng cáo và giữ nguyên mức án đã tuyên của tòa sơ thẩm./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết