Tiếng Việt | English

18/05/2019 - 18:50

Trộm điện thoại của hàng xóm

Ngày 18/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ trộm cắp điện thoại di động.

Trước đó, khoảng 7 giờ, ngày 12/4, đối tượng Phùng Văn Hùng, SN 1988, ngụ đường Liên thôn 1, khu phố 9, thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức đi bộ sang nhà chị ruột cách khoảng 5m để xin tiền. 

Khi đi ngang nhà chị Liêu Thị Quỳnh Nga, SN 1977 (hàng xóm của Hùng), nhìn thấy cửa chính đang mở, có 1 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy J7 Pro của chị Nga để trên ghế gỗ ở phòng khách, không người trông coi, Hùng nảy sinh ý định trộm cắp nên lén lấy trộm điện thoại cất giấu. 

Sau đó, Hùng đem điện thoại trộm được bán với giá 2,5 triệu đồng đóng tiền học sửa xe máy và tiêu xài cá nhân. 

Chị Nga phát hiện mất trộm điện thoại nên trình báo sự việc với Công an thị trấn Bến Lức. Qua điều tra, Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi trộm cắp tài sản nêu trên./.

T.Phương - M.Khánh

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích