Tiếng Việt | English

17/05/2018 - 11:37

Trộm điện thoại sa lưới

Ngày 17/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra ngày 01/5/2018 tại ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Khang

Đối tượng Nguyễn Hoàng Khang

Khoảng 5 giờ, ngày 01/5/2018, Nguyễn Hoàng Khang, SN 1999, ngụ ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An đi ngang nhà bà Nguyễn Thị Một (ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây) thấy anh Nguyễn Ngọc Trọng đang nằm ngủ, bên cạnh có để 1 ĐTDĐ hiệu Samsung Galaxy J7 Prime nên lấy trộm. Ngoài lấy trộm điện thoại, Khang còn lấy 1 bóp da có 4.300.000 đồng. Khi đi ra ngoài, bị bà Một phát hiện và tri hô nên Khang bỏ chạy.

Đến 9 giờ sáng ngày 01/5/2018, Khang đi đến tiệm game bắn cá ở ấp 2, xã Phước Vĩnh Tây bán ĐTDĐ được 3 triệu đồng. Khang dùng tiền để chuộc xe mô tô đã cầm trước đó và chơi game bắn cá.

Nhận được tin báo của gia đình bà Một, qua điều tra, truy xét, đến ngày 03/5/2018, Cơ quan công an mời Khang lên làm việc. Tại cơ quan điều tra, Khang đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Công an huyện Cần Giuộc ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng Khang để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản./.

Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết