Tiếng Việt | English

16/08/2018 - 20:55

Trộm gà, trộm luôn bình ắc quy

TAND tỉnh Long An vừa mở phiên tòa phúc thẩm vụ án trộm cắp tài sản đối với Nguyễn Hồ Hữu Ngọc, ngụ thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa; bác kháng cáo, giữ nguyên mức án 6 tháng tù mà trước đó TAND huyện Thủ Thừa đã tuyên.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 0 giờ, ngày 18/11/2017, Phan Văn Đạt rủ Nguyễn Hồ Hữu Ngọc đến nhà ông Lê Ngọc Định (ấp 3 Nhà Thương, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa) để trộm gà. Khi đột nhập vào vườn nhà ông Định, Ngọc phát hiện 2 chiếc xe máy xúc có bình ắc quy nên “sẵn tiện” lấy trộm.

Đến sáng ngày 18/11/2017, ông Định phát hiện mất tài sản liền trình báo công an. Công an thị trấn Thủ Thừa nhanh chóng xác định Đạt và Ngọc chính là đối tượng gây ra vụ trộm và chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra Công an huyện Thủ Thừa điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra, Đạt và Ngọc khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Ngoài ra, cả 2 còn khai đêm 14/11/2017, đột nhập vào vườn nhà ông Lê Ngọc Định bắt trộm 4 con gà.

Với mức án 6 tháng tù, bị cáo Nguyễn Hồ Hữu Ngọc kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin hưởng án cải tạo không giam giữ tại địa phương, tuy nhiên, Hội đồng xét xử TAND tỉnh cho rằng, mức án 6 tháng tù mà cấp sơ thẩm áp dụng là mức thấp nhất của khung hình phạt mà bị cáo phạm tội, không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Ngọc nên giữ nguyên mức án. Trước đó, bị cáo Phan Văn Đạt bị TAND huyện Thủ Thừa tuyên phạt mức án 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”./.

Thụy Anh (BĐT tổng hợp)

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích