Tiếng Việt | English

12/01/2018 - 19:05

Trộm sa lưới

Công an huyện Tân Hưng đến hiện trường điều tra vụ việc

Công an huyện Tân Hưng đến hiện trường điều tra vụ việc

Khoảng 9 giờ 30 phút, ngày 07/12/2017, Trần Văn Chương (SN 2001), ngụ ấp Gò Chuối, xã Hưng Điền, đi ngang nhà bà Bùi Thị Láng tại Hưng Điền B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thấy nhà khóa cửa ngoài, không người trông coi nên đột nhập, trộm 1,3 triệu đồng. Bị mất tài sản, bà Láng báo Công an huyện Tân Hưng. Đến 14 giờ cùng ngày, Chương bị lực lượng Công an huyện mời về làm việc và thừa nhận hành vi trộm cắp, giao nộp lại toàn bộ số tiền. Tiếp đó, ngày 11/12/2017, Chương phát hiện nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Ánh (ấp Láng Biển, xã Hưng Điền) không ai trông coi liền đột nhập, trộm sợi dây chuyền 18K trọng lượng 6,5 phân; 1 chiếc vòng 18K trọng lượng 3,2 phân; 1 chiếc nhẫn 4,8 phân; 48.000 đồng và 3USD. Đến tối ngày 13/12/2017, Chương đột nhập vào nhà bà Lê Thị Chúc Mai ở ấp Cây Me, xã Hưng Điền, lấy trộm 5,8 triệu đồng.

Năm 2016, Chương bị Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào Trường Giáo dưỡng 18 tháng về hành vi trộm cắp tài sản, chấp hành xong ngày 04/7/2017 và tiếp tục bị Công an xã Hưng Điền xử phạt hành chính 750.000 đồng.

Quá trình điều tra, lực lượng chức năng thu hồi gần 7,2 triệu đồng, 1,45 chỉ vàng 18K, 3USD, trả tài sản cho người bị hại.

Ngày 10/01/2018, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hưng kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp đề nghị truy tố đối tượng Chương trước pháp luật về tội trộm cắp tài sản./.

T.P

Chia sẻ bài viết