Tiếng Việt | English

17/12/2015 - 14:53

Long An

Trộm vàng sa lưới

Số vàng bị trộm gồm 3 chỉ vàng 24K, hơn 3 chỉ vàng 18K được cất sau tấm liễn trên bàn thờ ở ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ, tỉnh Long An.


Tên Giang cùng tang vật vụ trộm

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Trung Giang, SN 1993, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh, huyện Tân Trụ về tội “Trộm cắp tài sản”.

Vào ngày 4/12/2015, Công an huyện Tân Trụ nhận được tin báo của bà Bùi Thị Tám, SN 1970, ngụ ấp Bình Thạnh, xã Bình Tịnh báo tin bị mất trộm tài sản gồm: 3 chỉ vàng 24K, hơn 3 chỉ vàng 18K.


Bà Tám chỉ nơi cất giấu vàng

Qua điều tra, truy xét, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Trụ phát hiện Giang lấy cắp tài sản của bà Tám. Tại Cơ quan điều tra, Giang khai là bạn của con nạn nhân nên biết được vàng bà Tám cất giấu trong tấm liễng trên bàn thờ, đối tượng trộm cắp và đem chôn bên hông nhà. Sau đó, lấy một ít vàng đi bán được 4,6 triệu đồng tiêu xài cá nhân.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Trụ ra Quyết định trưng cầu định giá tài sản, số vàng mà Giang trộm có tổng giá trị gần 15 triệu đồng./.

CTV Thúy Phượng

Chia sẻ bài viết