Tiếng Việt | English

01/03/2016 - 09:45

Trộm xe còn điện chủ nhân tới chuộc

Lợi dụng sơ hở, đối tượng lẻn vào nhà nạn nhân trộm điện thoại và xe máy. Tuy nhiên, do không tiêu thụ được y bèn dùng chính điện thoại trộm được yêu cầu chủ nhân đến chuộc xe máy.

Nguồn tin từ Công an huyện Cần Đước, tỉnh Long An cho biết, cơ quan này vừa bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Chí Tâm (SN 1992), ngụ xã Long Khê, huyện Cần Đước về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 27-2-2016, Tâm đột nhập vào nhà ông Nguyễn Văn Thu (SN 1966) ngụ ấp 3, xã Long Khê để trộm điện thoại di động cùng chiếc mô tô mang biển kiểm soát 62L1 – 127.32. Sau khi trộm thành công, Tâm lấy chiếc xe máy của ông Thu chạy thẳng lên TP.HCM để tiêu thụ.

Do xe cũ, Tâm chạy khắp nơi nhưng không tiêu thụ được tài sản nên nảy ra ý định dùng chính điện thoại trộm được để điện cho chủ nhân buộc ông Thu chuộc lại chiếc xe với giá 1,7 triệu đồng.

Sau đó ông Thu đến trình báo cơ quan chức năng và Tâm bị bắt quả tang khi đang nhận tiền chuộc xe từ khổ chủ.

Mở rộng điều tra, Tâm còn khai nhận trước đó chính Tâm cũng là người đã từng đột nhập nhà ông Thu và thực hiện thành công 2 vụ cách đó mấy hôm.

Theo đó vào ngày 25-2-2016, Tâm đột nhập nhà ông Thu mở tủ trộm 1 triệu đồng đi tiêu xài và chiều ngày 20-2-2016, thấy không ai ở nhà Tâm tiến hành trộm cắp của gia đình ông Thu 1 điện thoại di động cùng chiếc mô tô 52L8 - 8249 đang dựng phía trước nhà rồi đem tiêu thụ./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết