Tiếng Việt | English

08/10/2018 - 09:23

Trộm xe môtô, bị bắt

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An đang thụ lý điều tra 2 vụ trộm cắp xe môtô.

Đối tượng Nguyễn Quốc Toàn

Đối tượng Nguyễn Quốc Toàn

Khoảng 2 giờ 30 phút, ngày 06/7/2018, Trung (không rõ lai lịch) điều khiển xe môtô chở Nguyễn Văn Sang (SN 1985, ngụ phường 10, quận 6, TP.HCM) lưu thông trên Đường tỉnh 832, ngang qua khu nhà trọ ở ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, phát hiện xe môtô biển số 62N1-235.14 của anh Đặng Thanh Nhân (ngụ xã An Nhựt Tân, huyện Tân Trụ) đậu trên Đường tỉnh 832, chìa khóa gắn trên xe, liền lấy trộm, tẩu thoát về hướng Quốc lộ 1. Anh Nhân phát hiện, mượn xe môtô của người khác đuổi theo, đồng thời điện thoại cho anh Nguyễn Quốc Dương (ngụ thị trấn Bến Lức), nhờ anh Dương chặn bắt Sang. Đối tượng trộm xe chạy đến thị trấn Bến Lức thì rẽ vào đường Nguyễn Văn Tuôi đi về hướng xã Long Cang, huyện Cần Đước. Phát hiện bị truy đuổi, Sang và Trung rẽ theo 2 hướng: Trung rẽ vào đường Nguyễn Trung Trực, Sang tiếp tục chạy thẳng về hướng xã Long Cang. Anh Dương và anh Nhân truy đuổi theo Sang, đến ngã ba Long Cang, do không làm chủ được tay lái nên Sang té ngã, bỏ xe, chạy bộ tẩu thoát, nhưng bị anh Nhân và anh Dương bắt được, giao công an xử lý.

Vụ khác, vào khoảng 14 giờ, ngày 26/7/2018, do không có tiền tiêu xài và sử dụng ma túy, Nguyễn Quốc Toàn (SN 1987, ngụ xã Long Định, huyện Cần Đước) đi ngang nhà trọ tại ấp 2, xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, thấy xe môtô biển số 84H1-044.95 của chị Trần Thị Giàu (ngụ huyện Càng Long, tỉnh Trà Vinh) đậu trước nhà trọ liền lấy trộm, bị người dân truy đuổi, bắt giữ, giao Công an xã Mỹ Yên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can các đối tượng trên về hành vi trộm cắp tài sản./.

T.P

Chia sẻ bài viết