Tiếng Việt | English

12/03/2019 - 09:06

Trộm xuồng máy, bị phát hiện

Ngày 11/3, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Lức, tỉnh Long An cho biết, đang thụ lý điều tra vụ trộm xuồng máy xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 4 giờ, ngày 14/01/2019, sau khi dùng xuồng đi đánh bắt cá trên các tuyến kênh, Trần Quang Hiệp (SN 1998, ngụ ấp 5, xã Bình Đức, huyện Bến Lức) và Mai Thanh Thảo (SN 1994, tạm trú ấp 6, xã Bình Đức) bơi xuồng về đến chân cầu Xáng, thuộc ấp 4, xã Bình Đức, thấy vỏ lãi nhựa composite có gắn 1 máy động cơ xăng của anh Nguyễn Quốc Thái (ngụ ấp 10, xã Lương Hòa) liền lấy trộm. Trưa cùng ngày, Thảo và Hiệp sơn máy và mũi chiếc xuồng vừa trộm được thành màu đen để tránh bị phát hiện và bán cho một người ở ấp 5, xã Thạnh Hòa, huyện Bến Lức, với giá 4 triệu đồng.

Ngày 17/01/2019, Thảo và Hiệp mượn lại xuồng và máy đã bán để sử dụng, do máy rơi xuống nước nên cả hai mang đến tiệm sửa chữa. Người thợ sửa máy nhận ra là máy của anh Thái (do trước đó đã sửa nhiều lần) nên báo cho anh Thái biết để trình báo Công an xã Bình Đức.

Tại cơ quan công an, Thảo và Hiệp thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản./.

T.P

Chia sẻ bài viết