Tiếng Việt | English

17/06/2019 - 10:49

Trốn truy nã gần 20 năm vẫn không thoát

Dù đã nhiều lần thay đổi địa chỉ sinh sống qua các tỉnh Long An, Tây Ninh và TP.HCM nhưng cuối cùng, bị cáo vẫn bị bắt sau gần 20 năm trốn truy nã.

Chiếm đoạt hơn 800 bao lúa 

Tòa án nhân dân (TAND) tỉnh vừa mở phiên tòa phúc thẩm xét xử đối với bị cáo Ngô Văn Hưởng, 64 tuổi, ngụ xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Hưởng trước khi bị bắt đã trốn truy nã gần 20 năm. Theo hồ sơ vụ án, do từng mua bán lúa với nhau nhiều lần nên vào ngày 23/9/2000, Ngô Văn Hưởng cùng vợ đến nhà vợ chồng ông Võ Văn Hướng (xã Tân Thành, huyện Mộc Hóa) để mua lúa. Thương lượng giá cả xong, vợ chồng ông Hướng đã bán cho Hưởng hơn 800 bao lúa khô với tổng số tiền hơn 50 triệu đồng. Sau khi chở lúa về, Hưởng hẹn với ông Hướng mấy ngày sau lại trả đủ tiền.

Tuy nhiên, đến ngày hẹn, gia đình ông Hướng không thấy Hưởng đến trả tiền nên đến tận nhà tìm gặp. Nhiều lần đến nhà nhưng Hưởng chỉ hẹn rồi không trả. Quá bực tức, gia đình ông Hướng làm đơn gửi TAND huyện Mộc Hóa yêu cầu giải quyết và gửi đơn tố cáo đến Công an huyện. Trong khi các cơ quan tiến hành tố tụng đang xử lý vụ việc thì đầu tháng 3/2001, ông Hưởng cùng vợ bán toàn bộ đất, xuồng máy bỏ đi khỏi xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa, không rõ tung tích.

Liên tục chuyển chỗ ở để trốn truy nã

Qua nhiều tháng xác minh, lực lượng Công an huyện Mộc Hóa xác định được vợ chồng ông Hưởng bỏ đến ấp Suối Bà Chiêm, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, mua đất rẫy và dựng nhà sinh sống. Quá trình làm việc, ông Hưởng đã trả cho gia đình ông Hướng được 14 triệu đồng và còn nợ lại 40 triệu đồng, hẹn đến tháng 4/2002 sẽ trả đủ. Chuẩn bị tới hẹn trả tiền, một lần nữa vợ chồng ông Hưởng lại tiếp tục bán toàn bộ tài sản tại Tây Ninh đi biệt tích, không ai liên lạc được. Sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra huyện Mộc Hóa đã quyết định khởi tố vụ án, ra quyết định truy nã đối với Hưởng.

Gần 20 năm trôi qua, tưởng chừng vụ án rơi vào bế tắc thì bất ngờ ngày 26/7/2018, lực lượng Công an tỉnh Long An nhận được tin từ Công an phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP.HCM phát hiện đối tượng Hưởng đang sinh sống trên địa bàn. Ngay lập tức, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh phối hợp Công an phường Bình Hưng Hòa A tiến hành bắt khẩn cấp khi Hưởng đang bán vé số.

Tại cơ quan điều tra, Hưởng khai nhận sau khi rời Mộc Hóa, y về nhà người quen tại Tây Ninh mua đất làm ăn. Tuy nhiên, bị phát hiện, Hưởng lại bán toàn bộ tài sản và về cư ngụ tại TP.HCM để hành nghề bán vé số trước khi bị bắt.

Với hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử TAND tỉnh quyết định giữ nguyên mức án 6 tháng tù đối với bị cáo Ngô Văn Hưởng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” mà trước đó TAND huyện Mộc Hóa đã tuyên./.

Kiên Định

Chia sẻ bài viết