Tiếng Việt | English

06/10/2019 - 21:42

Trong 9 tháng, Quản lý thị trường Long An phát hiện trên 1.200 vụ việc vi phạm

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường Long An, trong 9 tháng, các Đội trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, qua đó phát hiện 1.218 vụ việc vi phạm.

Trong 9 tháng, các Đội trực thuộc Cục Quản lý thị trường Long An phát hiện và thu giữ trên 75.800 gói thuốc lá ngoại nhập lậu

Theo nhận định, thời gian gần đây, hoạt động buôn lậu trên tuyến biên giới của tỉnh đang có chiều hướng tăng. Các nhóm đối tượng buôn lậu, vận chuyển thuốc lá ngoại bằng xuồng máy đang có xu hướng hoạt động trở lại.

Đáng chú ý là một số đối tượng vận chuyển hàng hóa do nước ngoài sản xuất như hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giầy dép, túi xách, hàng gia dụng (đã qua sử dụng) gia tăng.

Bên cạnh đó, tình hình sản xuất, buôn bán hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra với những phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi.

Đường cát nhập lậu bị tạm giữ tại Đội quản lý thị trường số 8

Kết quả trong 9 tháng năm 2019, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh tiến hành kiểm tra 1.608 lượt vụ, phát hiện và xử lý 1.218 vụ. Theo đó, có 164 vụ việc vận chuyển, buôn bán hàng cấm; 639 vụ gian lận thương mại (617 về lĩnh vực giá, 22 về chất lượng); 16 vụ hàng giả, sở hữu trí tuệ; 274 vụ việc vi phạm về kinh doanh như không đăng ký kinh doanh, vi phạm nhãn hàng hóa. Tổng số tiền phạt, thu nộp ngân sách là 3,78 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, các Đội còn thu giữ trên 75.800 gói thuốc lá ngoại nhập lậu, 1 ô tô, 48 mô tô, 19 tấn đường cát, 69kg bột ngọt giả nhãn hiệu, 375 kg bột ngọt nhập lậu, 9 tấn quần áo đã qua sử dụng.         

Theo lãnh đạo Cục Quản lý thị trường, quí IV là thời điểm các doanh nghiệp tập trung sản xuất, dự trữ hàng hóa phục vụ Tết, sức mua cũng tăng cao. Do đó, hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng sẽ diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, tình hình kinh tế thế giới còn nhiều biến động, giá xăng dầu có thể tăng trong thời gian tới. Dự báo tình hình thị trường, giá cả hàng hóa quí IV sẽ có nhiều biến động; tình hình hoạt động buôn lậu cũng có xu hướng tăng và diễn biến phức tạp.

Từ nay đến cuối năm 2019, Cục Quản lý thị trường tiếp tục chỉ đạo các Đội trực thuộc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về vận chuyển hàng cấm, hàng hóa nhập lậu. Trong đó có kinh doanh thuốc lá điếu nhập lậu trong thị trường nội địa, chú trọng kiểm tra các điểm bán buôn, bán lẻ thuốc lá, các nhà hàng ăn uống, giải khát, cơ sở kinh doanh tạp hóa có bán mặt hàng thuốc lá.

Đồng thời, các Đội cũng tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 95/KH-QLTT ngày 07/02/2018 về tăng cường công tác phòng, chống buôn lậu, kinh doanh phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng; các mặt hàng khác như dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền cũng được tăng cường kiểm tra. /.

Mai Hương

Chia sẻ bài viết