Tiếng Việt | English

27/03/2017 - 13:45

Trồng bắp giống cần hướng đi bền vững

Vụ Đông Xuân 2016-2017, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xuống giống gần 1.000ha bắp, trong đó có trên 50ha bắp giống được trồng tại các xã: Mỹ Hạnh Nam, Mỹ Hạnh Bắc, Đức Lập Thượng, Tân Phú.


Thu hoạch bắp giống vụ Đông Xuân 2015-2016 tại Đức Hòa

Năm nay, có một số công ty tham gia bao tiêu sản phẩm: Công ty Syngenta, Tập đoàn An Nông, Tập đoàn Lộc Trời, Công ty Giống cây trồng miền Nam, Viện Khoa học nông nghiệp miền Nam,... với giá 8.600 đồng/kg bắp tươi nguyên cùi.

Bà Trần Thị Huyền Nga - Tổ trưởng tổ Trồng bắp giống ấp Bàu Trai Hạ, xã Tân Phú cho biết: Tham gia mô hình trồng bắp bao tiêu sản phẩm, nông dân được hỗ trợ về giống, kỹ thuật, một phần vốn không tính lãi,... Nhờ vậy, năng suất, lợi nhuận cao hơn so với bắp thương phẩm. Ngoài Tân Phú, Đức Lập Thượng cũng bắt đầu triển khai mô hình trồng bắp giống bao tiêu sản phẩm từ vụ Đông Xuân 2013-2014; ban đầu chỉ 4ha và mở rộng dần đến vụ Đông Xuân 2016-2017 là 14,5ha với 25 hộ tham gia. Mỗi hécta, người dân được tạm ứng kinh phí 10 triệu đồng.

Chủ tịch hội Nông dân xã Đức Lập Thượng - Tô Thanh Bằng cho biết, qua khảo sát, đến nay, bắp phát triển rất tốt, đang trong giai đoạn lấp đầy hạt, khả năng có thể đạt khoảng 9 tấn/ha như vụ Đông Xuân năm trước. Bình quân mỗi hécta bắp giống bao tiêu, người dân có lãi trên 40 triệu đồng.

Hiệu quả trồng bắp giống được chứng minh qua từng mùa vụ trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, những năm gần đây, diện tích bắp bao tiêu tại huyện Đức Hòa lại liên tục giảm, từ vài trăm hécta trong giai đoạn 2010-2015 giảm còn 20ha trong vụ Đông Xuân 2015-2016 và chỉ hơn 50ha trong vụ này.

Mỹ Hạnh Bắc là một trong những xã có số diện tích bắp giống giảm rõ rệt. Chủ tịch hội Nông dân xã - Trần Văn Diềm cho biết, vụ Đông Xuân 2013-2014, xã có trên 71ha bắp giống bao tiêu sản phẩm. Đến vụ Đông Xuân 2015-2016, diện tích bắp giảm còn trên 16ha và vụ Đông Xuân 2016-2017 đạt trên 36ha. Đây là một trong những mô hình khẳng định hiệu quả của sự liên kết 4 nhà: Nhà nước - nhà nông - nhà khoa học và nhà doanh nghiệp. Thời gian tới, để bảo đảm quyền lợi cho nông dân, các ngành chức năng huyện cần có sự quan tâm hỗ trợ, tạo điều kiện đẩy mạnh liên kết 4 nhà nhằm mở rộng diện tích bao tiêu sản phẩm. Qua đó, thúc đẩy phong trào chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng của huyện./.

Hồng Thắm

Chia sẻ bài viết