Tiếng Việt | English

30/10/2017 - 15:38

Trưng bày 400 bức ảnh, tài liệu quý về quan hệ truyền thống Việt-Lào

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam năm 2017 và 72 năm ngày thành lập liên quân Lào-Việt Nam (30/10/1945-30/10/2017).

Các quan chức tham dự đang thăm quan Triển lãm. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Sáng 30/10, tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane ở thủ đô Vientiane, Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã long trọng khai mạc Triển lãm ảnh với chủ đề “Mối quan hệ truyền thống, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào.”

Đây là một trong những hoạt động thiết thực nhằm kỷ niệm Năm đoàn kết hữu nghị Lào-Việt Nam năm 2017 và 72 năm ngày thành lập liên quân Lào-Việt Nam (30/10/1945-30/10/2017).

Tham dự buổi lễ có nguyên Phó Thủ tướng Lào Somsavat Lengsavath; Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Bùi Văn Thạch; Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khampha Phimasone.

Phát biểu khai mạc Triển lãm, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khampha Phimasone cho biết, với gần 400 bức ảnh, hiện vật, tài liệu và sách được chia thành 3 chủ đề, triển lãm đã khắc họa những sự kiện tiêu biểu, giới thiệu những tài liệu, hình ảnh, hiện vật chân thật về mối quan hệ hợp tác chặt chẽ, toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam.

Triển lãm cũng đã giới thiệu về những thành tựu và vai trò lớn lao trong quan hệ đặc biệt giữa hai dân tộc đối với quá trình phát triển của cuộc Cách mạng mỗi nước; những bước ngoặt lịch sử, những sự kiện nổi bật do nhân dân hai nước Lào-Việt Nam cùng giành được trong sự nghiệp giải phóng cũng như sự nghiệp bảo vệ và xây dựng, phát triển đất nước.

Triển lãm thu hút khá đông người dân Vientiane tới tham quan. (Ảnh: Phạm Kiên/Vietnam+)

Triển lãm cũng giới thiệu những yếu tố làm nên cơ sở cho việc xây dựng mối quan hệ đặc biệt, liên minh chiến đấu Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào, đặc biệt là vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihan, Chủ tịch Souphanouvong và các lãnh đạo cách mạng của hai Đảng, hai Nhà nước cùng các thế hệ người dân hai nước đã dày công vun đắp.

Theo Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Khampha Phimasone, triển lãm cũng là dịp để nhân dân hai nước và các thế hệ hiểu và nhận thức được mối quan hệ đặc biệt Lào-Việt Nam, Việt Nam-Lào là di sản quý báu của hai dân tộc, phải được các thế hệ tiếp nối của hai nước không ngừng giữ gìn và phát triển lên tầm cao mới.

Triển lãm mở cửa từ nay đến cuối năm 2017 tại Bảo tàng Kaysone Phomvihane./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích