Tiếng Việt | English

04/02/2017 - 13:46

Trung Quốc chỉ trích tuyên bố của Mỹ về đảo tranh chấp với Nhật Bản

Quần đảo Điếu Ngư/Senkaku. (Nguồn: AP)

Ngày 3/2, Trung Quốc đã kêu gọi Mỹ ngừng đưa ra các bình luận sai trái về vấn đề chủ quyền quần đảo Điếu Ngư (Nhật Bản gọi là Senkaku) sau khi truyền thông Nhật Bản đưa tin Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis nói rằng hiệp định quốc phòng Mỹ-Nhật áp dụng với cả quần đảo này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng tuyên bố: "Đảo Điếu Ngư và các đảo lân cận là một phần cố hữu của lãnh thổ Trung Quốc từ thời cổ đại, đây là sự thật lịch sử không thể chối cãi."

Ông Lục Khảng nhấn mạnh cái gọi là hiệp ước hợp tác và phòng thủ chung Mỹ-Nhật là sản phẩm thời Chiến tranh Lạnh, không thể làm suy yếu sự toàn vẹn lãnh thổ và các quyền chính đáng của Trung Quốc.

Người phát ngôn này nói: "Chúng tôi kêu gọi Mỹ thể hiện thái độ có trách nhiệm, ngừng đưa ra các bình luận sai trái liên quan đến chủ quyền quần đảo Điếu Ngư, đồng thời tránh làm vấn đề thêm phức tạp và khiến tình hình khu vực bất ổn."

Theo truyền thông Nhật Bản, trong chuyến thăm nước này lần đầu tiên kể từ khi tiếp quản ghế ông chủ Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Mattis đã tái khẳng định rằng quần đảo Điếu Ngư/Senkeku nằm trong khuôn khổ Điều 5 hiệp ước an ninh giữa Tokyo và Washington./. 

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết