Tiếng Việt | English

24/01/2019 - 09:54

Trung Quốc có thể cắt các đầu tư vào Thung lũng Silicon do vụ Huawei

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vaaju)

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vaaju)

Trung Quốc hoàn toàn có thể cắt giảm đầu tư vào Thung lũng Silicon - thủ phủ công nghệ của Mỹ, do những căng thẳng leo thang xung quanh hãng viễn thông lớn nhất thế giới Huawei.

Đây là lời cảnh báo của cựu Phó Thống đốc Ngân hàng nhân dân Trung Quốc, cựu phó giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Zhu Min trong cuộc trả lời phỏng vấn hãng tin CNBC của Mỹ. 

Hãng công nghệ khổng lồ Trung Quốc Huawei đang phải đối mặt với những bao vây cấm vận của các chính phủ phương Tây với nhưng lo ngại vô căn cứ rằng các sản phẩm của hãng này có thể được sử dụng cho mục đích gián điệp.

Giới phân tích cho rằng Huawei đang là một "mặt trận mới" của Mỹ và Trung Quốc sau cuộc chiến thương mại kéo dài. Nhiều người, trong đó có ông Zhu Min cho rằng cuộc xung đột Mỹ-Trung có thể lan sang một cuộc chiến mới gọi là "cuộc chiến công nghệ."

"Tâm lý đã thực sự thay đổi, bởi vì chiến tranh công nghệ là một cuộc chiến liên kết nhất, (với) vốn của Mỹ và Trung Quốc di chuyển khắp nơi," ông Zhu Min nói.

Nhưng "Tôi có thể nói với bạn, sau các sự kiện của Huawei, tất cả tiền của Trung Quốc vào Thung lũng Silicon đều dừng lại. Và cũng không có bất cứ nguồn tiền nào ở Mỹ sẽ đầu tư vào Trung Quốc," ông nói thêm./.

Theo TTXVN

Chia sẻ bài viết