Tiếng Việt | English

30/08/2016 - 08:56

Trung Quốc điều chỉnh nhân sự cấp cao ở nhiều địa phương

Trong những ngày qua, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc liên tục đưa ra thông báo điều chỉnh nhân sự cấp cao ở nhiều địa phương.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Ảnh: Reuters
Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 29/8 đã ra thông báo điều chỉnh nhân sự cấp cao ở 3 tỉnh và khu vực trị gồm: Ông Trần Toàn Quốc giữ chức Bí thư Khu tự trị Tân Cương, thay ông Chương Xuân Hiền được điều động giữ chức vụ khác.

Ông Lý Kỷ Hằng được điều động bổ nhiệm Bí thư Khu tự trị Nội Mông thay ông Vương Quân. Còn ông Lí Cẩm Vũ được bổ nhiệm giữ chức Bí thư tỉnh An Huy thay ông Vương Học.

Ngày 28/8 trước đó, Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng đã công bố quyết định điều chỉnh nhân sự cấp cao ở 3 tỉnh và khu tự trị gồm: Ông Đỗ Gia Hào giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam thay thế ông Từ Thủ Thịnh.

Ông Trần Hào giữ chức Bí thư tỉnh Vân Nam thay thế ông Lí Kỷ Hằng được điều động bổ nhiệm Bí thư Khu tự trị Nội Mông. Ông Ngô Anh Kiệt giữ chứ Bí thư Khu tự trị Tân Cương thay ông Trần Toàn Quốc giữ chức Bí thư Khu tự trị Tân Cương.

Ngoài ra, trong đợt điều chỉnh nhân sự lần này còn có ông Trần Chiết Mẫn được bổ nhiệm chức vụ Bí thư Thành ủy Thiên Tân thay thế ông Vương Hạ Thắng được điều động giữ chức vụ khác.

Đây là đợt điều chỉnh nhân sự lớn nhất tại các địa phương Trung Quốc kể từ đợt điều chỉnh nhân sự trước thềm Đại hội 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc năm 2013.

Theo các chuyên gia, đợt điều chỉnh nhân sự lần này mới chỉ là sự khởi đầu cho hàng loạt điều chỉnh nhân sự cấp cao của Trung Quốc trong thời gian tới. Không chỉ ở các địa phương, mà ở các bộ ngành ở trung ương trong thời gian tới cũng sẽ có nhiều sự điều chỉnh nhân sự cấp cao nhằm chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ các bộ, ngành và địa phương, tiến tới Đại hội toàn quốc Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 dự kiến sẽ diễn ra vào mùa Thu năm 2017./.

PV/VOV-Bắc Kinh 

Chia sẻ bài viết