Tiếng Việt | English

17/07/2020 - 22:15

Trung Quốc phản đối lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ

Trung Quốc hôm nay (17/7) lên tiếng phản đối lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ áp đặt với các công dân Trung Quốc, bao gồm nhiều quan chức của nước này.

Phát biểu trước báo giới, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ là hành động vô lý đối với tất cả người dân Trung Quốc. Bà khẳng định, không một quốc gia hay cá nhân nào có thể ngăn chặn quyền tự do đi lại của người dân Trung Quốc.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh. Ảnh: Reuters

Hôm qua (16/7), Chính quyền Tổng thống Trump thông báo đang xem xét lệnh cấm nhập cảnh đối với công dân Trung Quốc, bao gồm nhiều quan chức của nước này.

Đây được xem là đòn đáp trả của Mỹ đối với Trung Quốc khi mối quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới đang gia tăng căng thẳng vì liên quan đến nhiều vấn đề như đại dịch Covid-19, Tập đoàn công nghệ và luật an ninh quốc gia ở Hong Kong (Trung Quốc)./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết