Tiếng Việt | English

22/08/2018 - 08:48

Trung Quốc phản ứng khi Tổng thống Mỹ nói về đàm phán thương mại

Phía Trung Quốc hy vọng, hai bên cùng ngồi xuống trên cơ sở bình tĩnh, thực tế, bình đẳng, chân thành để đàm phán đạt kết quả tốt nhất.

Tại cuộc họp báo được tổ chức chiều 21/8, đại diện Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã đưa ra phản ứng trước thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng sẽ khó có đột phá tại cuộc tham vấn kinh tế thương mại Trung - Mỹ được tổ chức tại thủ đô Washington của Mỹ trong ít ngày tới.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng

Phát biểu tại cuộc họp báo, người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khảng cho biết, Trung Quốc đương nhiên hy vọng sẽ đạt kết quả tốt tại lần đàm phán này. Ông Lục Khảng cũng nhấn mạnh, Trung Quốc không muốn trước khi đàm phán diễn ra phát đi những luồng ý kiến khác nhau, đồng thời hy vọng hai bên cùng ngồi xuống trên cơ sở bình tĩnh, thực tế, bình đẳng, chân thành để đàm phán đạt kết quả tốt nhất.

Trước đó, Trung Quốc ngày 16/8 thông báo, sẽ cử đoàn đàm phán do Thứ trưởng Bộ thương mại Trung Quốc Vương Thụ Văn dẫn đầu sang Mỹ vào cuối tháng 8 này, để tiến hành cuộc tham vấn kinh tế, thương mại với các đại diện của Mỹ do Thứ trưởng Bộ tài chính phụ trách các vấn đề quốc tế David Malpass làm trưởng đoàn.

Hiện chưa rõ liệu cuộc đàm phán sẽ diễn ra trước hay sau ngày 23/8, thời điểm Washington áp dụng thuế bổ sung lên 16 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc. Trong khi đó, cuộc chiến thương mại Trung - Mỹ vẫn đang diễn biến hết sức căng thẳng khi hai bên liên tục có những đòn trả đũa qua lại và không hề có dấu hiệu nhượng bộ./.

Hà Thắng/VOV.VN

Chia sẻ bài viết