Tiếng Việt | English

02/05/2019 - 18:24

Trung ương Đoàn giám sát tại huyện Cần Giuộc

Ngày 02/5, Đoàn giám sát Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (TNCS HCM) do Trưởng ban Kiểm tra Trung ương Đoàn - Vũ Tiến Tiệp làm trưởng đoàn có cuộc giám sát tại huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An về việc thực hiện Quy chế cán bộ đoàn TNCS HCM theo Quyết định 289-QĐ/TW, ngày 08/02/2010 của Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Trung ương Đoàn giám sát tại huyện Cần Giuộc

Thực hiện Quyết định 289-QĐ/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Cần Giuộc chủ động phân cấp cho các tổ chức cơ sở Đảng trong việc lựa chọn, bố trí, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ đoàn trong toàn huyện theo tiêu chuẩn quy định trong Quy chế, nhất là việc lựa chọn nhân sự chủ chốt tại Đại hội Đoàn các cấp. 

Hiện, toàn huyện có 30 tổ chức cơ sở đoàn trực thuộc Huyện Đoàn với hơn 5.300 đoàn viên. Công tác tuyển dụng cán bộ đoàn chuyên trách bảo đảm đúng quy định, đủ chuẩn về trình độ chuyên môn, có phẩm chất đạo đức tốt. 

Hiện nay, tổng số cán bộ đoàn là 63 đồng chí, trong đó có 7 đồng chí tham gia cấp ủy. Đội ngũ cán bộ đoàn được Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng đủ trình độ học vấn, chuyên môn và lý luận chính trị.

Tổ chức đoàn từ huyện đến cơ sở cung cấp cho Đảng, chính quyền một lực lượng khá lớn cán bộ trẻ, có đủ năng lực, trình độ, đảm đương nhiệm vụ được giao,… 

Thay mặt Đoàn giám sát, ông Vũ Tiến Tiệp đánh giá cao công tác cán bộ đoàn của huyện trong thời gian qua. Cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt, thể hiện từ công tác quy hoạch, tạo nguồn, đào tạo, sử dụng, luân chuyển, bổ nhiệm, đề bạt đến việc chăm lo chính sách cán bộ đoàn.

Tuy nhiên, việc đào tạo về lý luận chính trị chưa đạt yêu cầu đề ra, Bí thư Đoàn cơ sở tham gia cấp ủy ở từng thời điểm còn ít. Qua đây, ông đề nghị huyện có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ đoàn nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Chí Hiếu

Chia sẻ bài viết