Tiếng Việt | English

29/02/2020 - 21:41

Trung úy Nguyễn Phước Hùng hết lòng vì nhiệm vụ

Trung úy Nguyễn Phước Hùng, Đội trưởng Đội kiểm soát hành chính, Đồn Biên phòng Sông Trăng (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng Long An). Bằng những việc làm thiết thực, anh góp phần cùng đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao, được đồng đội và nhân dân thương yêu, quý mến.

Trung úy Nguyễn Phước Hùng luôn tận tụy với công việc

Tốt nghiệp Học viện Biên phòng năm 2017 (chuyên ngành Trinh sát biên phòng), Nguyễn Phước Hùng, SN 1994, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An được phân công về Đồn Biên phòng Bến Phố, giữ cương vị Đội Trưởng Đội trinh sát.

Nhận trọng trách mới khi tuổi đời còn rất trẻ, kinh nghiệm quản lý Đội, công tác chỉ huy điều hành còn hạn chế, ban đầu Hùng không tránh khỏi những lo âu. Tuy nhiên, anh luôn quyết tâm phấn đấu, biết phát huy khả năng, kiến thức, chịu khó học hỏi từ đồng nghiệp.

Trò chuyện với chúng tôi, Hùng chia sẻ: "Trên cương vị là người đứng đầu ở Đội trinh sát, bản thân tôi luôn xác định lập trường tư tưởng, đề cao tinh thần trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, luôn tiên phong, gương mẫu trong lời nói và hành động, không ngừng rèn luyện và học tập".

Từ khi nhận nhiệm vụ, anh đã cùng với Đội trinh sát quản lý chặt địa bàn, đối tượng; thường xuyên phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động xâm phạm an ninh Quốc gia trên địa bàn mình phụ trách, tham mưu chỉ huy đề ra các biện pháp, chủ trương phòng ngừa đúng cách.

Tháng 4/2018, Trung úy Nguyễn Phước Hùng được điều động về công tác tại Đồn biên phòng Sông Trăng với nhiệm vụ mới, Đội Trưởng Đội Tham mưu hành chính, kiêm Kế hoạch Tổng hợp của đơn vị, đến tháng 3/2019 tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ Đội Trưởng Đội kiểm soát hành chính Đồn cho đến nay. Với sự chịu khó, chỉ sau thời gian ngắn, dù ở cương vị nào, sĩ quan trẻ Nguyễn Phước Hùng cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp ủy, chỉ huy đơn vị cũng như chính quyền địa phương đánh giá cao, đồng chí, đồng đội thương yêu, quý mến.

Trung úy Nguyễn Phước Hùng cùng cán bộ, chiến sĩ tuần tra bảo vệ biên giới

Trong thực hiện nhiệm vụ, anh luôn chủ động xây dựng kế hoạch công tác tuần, tháng để tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy Đồn thực hiện có hiệu quả trong công tác, giao trách nhiệm từng người phù hợp với khả năng của mình. Chủ động tham mưu cho cấp ủy, chỉ huy đơn vị thực hiện đúng quy trình kiểm tra, kiểm soát, bảo đảm chặt chẽ, tích cực phối hợp với các lực lượng tổ chức tuần tra bảo vệ biên giới, bảo vệ địa bàn, tuần tra, kiểm tra tạm trú, tạm vắng giữ gìn an ninh, trật tự xóm ấp, kịp thời giải quyết các vụ việc không để xảy ra điểm nóng ở khu vực được đơn vị phân công phụ trách, bảo vệ sự bình yên cho nhân dân, giúp nhân dân yên tâm sản xuất. Ngoài ra, còn làm tốt công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân khu vực biên giới về bảo vệ đường biên cột mốc góp phần nâng cao ý thức cảnh giác trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

Không những thế, Trung úy Nguyễn Phước Hùng cùng với đồng đội tham gia xây dựng doanh trại xanh, sạch, đẹp. Anh luôn nhắc nhở chiến sĩ mình hãy xem doanh trại như chính ngôi nhà thứ hai của mình, phải thường xuyên vệ sinh, sửa sang, trồng cây để tạo vẽ mỹ quan đơn vị. Đồng thời, anh còn đề xuất với lãnh đạo đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống bộ đội.

Đại úy Nguyễn Xuân Linh - Chính trị viên Đồn Biên phòng Sông Trăng cho biết: “Trung úy Nguyễn Phước Hùng là cán bộ trẻ có phẩm chất đạo đức tốt, năng lực chuyên môn giỏi, ham học hỏi, cần cù, tận tụy với công việc, luôn gần gũi với đồng chí, đồng đội. Sau gần 2 năm công tác tại đơn vị, đồng chí Hùng luôn chủ động tham mưu, đề xuất kịp thời với cấp ủy, chỉ huy đơn vị về các giải pháp hay trong công tác đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới, luôn duy trì tốt mối quan hệ công tác với lực lượng bảo vệ biên giới cũng như quan hệ với các cấp chính quyền địa phương và nhân dân trên địa bàn”.

Với những nỗ lực, cố gắng trong công việc Trung úy Nguyễn Phước Hùng đã được tặng nhiều giấy khen, danh hiệu trong thời gian công tác, cụ thể: Năm 2019 anh được nhận danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, giải ba cuộc thi Tìm hiểu 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân (22/12/1989- 22/12/2019), 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam ( 22/12/1944- 22/12/2019), đặc biệt, anh là 1 trong 10 gương mặt trẻ tiêu biểu được Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Long An tuyên dương năm 2019./.

                                                                                            Văn Đát

Chia sẻ bài viết