Tiếng Việt | English

03/08/2018 - 15:07

Trước ngưỡng cửa vào đời

18 tuổi, trước ngưỡng cửa vào đời, các bạn trẻ không khỏi băn khoăn, lo lắng về con đường phía trước nhưng với sự định hướng của cha mẹ, thầy cô và năng lực của chính bản thân, các bạn tự tin vào sự lựa chọn của mình.

Võ Văn Anh Hào và Giang Mỹ Anh trong một lần tìm hiểu thông tin nghề nghiệp trên bản tin của Trường THPT Cần Giuộc

Võ Văn Anh Hào và Giang Mỹ Anh trong một lần tìm hiểu thông tin nghề nghiệp trên bản tin của Trường THPT Cần Giuộc

18 tuổi, rời ghế nhà trường, các bạn trẻ bước vào môi trường mới và bắt đầu hành trình tự khẳng định năng lực bản thân. Ngưỡng cửa vào đời cho các bạn nhiều trải nghiệm và không ít va vấp, để rồi từ những vấp ngã đầu đời ấy, bạn có được bài học kinh nghiệm quý báu. Trên bước đường lập thân, lập nghiệp, cha mẹ vẫn luôn đồng hành, dõi theo và góp phần không nhỏ trong việc định hướng cho các bạn trẻ. 

Hoàn thành kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, Võ Văn Anh Hào (xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc) nuôi ước mơ được vào Trường Đại học Ngoại thương hoặc Đại học Kinh tế TP.HCM. Anh Hào chia sẻ: “18 tuổi, em tập làm quen với cuộc sống xa gia đình và đối mặt với những khó khăn trước mắt. Tuy vậy, em vẫn lo lắng, ở môi trường mới, liệu mình có thích nghi tốt hay không?”. Cùng tâm trạng như Anh Hào, Giang Mỹ Anh (ấp Phước Thuận, xã Trường Bình, huyện Cần Giuộc) tâm sự: “Trước bước ngoặt lớn, có ý nghĩa quyết định đến tương lai, em không tránh khỏi lo lắng. Mơ ước trở thành một nhà tâm lý nhưng em cũng sợ không biết nghề này có thật sự phù hợp với mình”.

Rời ghế nhà trường, các bạn trẻ đứng trước nhiều sự lựa chọn. Sự lựa chọn ấy bắt nguồn từ lòng đam mê và năng lực của bản thân. Bùi Đức Trung (học sinh lớp 12T1, Trường THPT Chuyên Long An) cho rằng: “Tuy có một chút lo lắng về tương lai nhưng điều đó không quá lớn khi em chuẩn bị đầy đủ hành trang cho chặng đường mới, từ kiến thức, kinh nghiệm của thầy cô, các anh chị đi trước, bạn bè và sự tự học, tự rèn luyện. Em sẽ thích nghi với môi trường mới. Được ưu tiên xét tuyển vào Trường Đại học Bách khoa và Đại học Kinh tế TP.HCM, với sức trẻ và lòng nhiệt huyết, em tin tưởng, khó khăn nào mình cũng có thể vượt qua”.

Bùi Đức Trung chia sẻ kinh nghiệm học tập cùng bạn

Bùi Đức Trung chia sẻ kinh nghiệm học tập cùng bạn

Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Long An - Đàm Văn Tuyến thông tin: “Ngoài các kiến thức, kinh nghiệm của thầy cô truyền đạt, trường còn tổ chức nhiều hoạt động nhằm trang bị kỹ năng sống cho học sinh, nhất là đối với các em khối lớp 12. Định hướng nghề nghiệp cho học sinh, trường mời đại diện các trường đại học đến tư vấn, định hướng nghề nghiệp theo năng lực và sở trường”.

Tuổi 18, tuổi của những ước mơ và hoài bão, tuổi để các bạn trẻ từng bước khẳng định năng lực bản thân. Bay cao nhé tuổi 18, bay cao nhé những trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ!

Tuổi 18, tuổi của những ước mơ và hoài bão, tuổi để các bạn trẻ từng bước khẳng định năng lực bản thân. Bay cao nhé tuổi 18, bay cao nhé những trái tim nhiệt huyết của tuổi trẻ!

Lực Nguyễn

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích