Tiếng Việt | English

29/06/2020 - 13:55

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương tiếp xúc cử tri Quảng Ninh

Ông Phạm Minh Chính yêu cầu thành phố Uông Bí nâng cấp hạ tầng quanh khu Di tích, danh thắng Yên Tử, kết nối thành chuỗi sản phẩm du lịch khác biệt.

Sáng 28/6, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cùng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri thành phố Uông Bí.


Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính tiếp xúc cử tri thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

Cử tri thành phố Uông Bí bày tỏ vui mừng trước kết quả của kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV cũng như tình hình phát triển kinh tế xã hội đất nước 6 tháng đầu năm, đặc biệt là những thành tựu nổi bật trong chống dịch Covid-19, các hoạt động hỗ trợ người dân, doanh nghiệp của Trung ương và địa phương. 

Nêu ra một số vướng mắc trong quá trình triển khai Luật đất đai, Luật quy hoạch tác động tại địa phương, cử tri TP Uông Bí đề nghị Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh tiếp tục đề xuất Trung ương có phương án tháo gỡ.

Một số kiến nghị tập trung vào tháo gỡ khó khăn cho dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân; dự án mở rộng Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí chậm tiến độ gần 10 năm qua, ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân; quan tâm đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 10 đoạn qua địa bàn thành phố Uông Bí...

Các cử tri cũng đề nghị ngành chức năng đẩy nhanh tiến độ trình UNESCO công nhận Quần thể di tích nhà Trần và Phật giáo Trúc Lâm Yên Tử là Di sản Văn hóa thế giới.  

Thay mặt Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, thẳng thắn của cử tri thành phố Uông Bí; đồng thời trực tiếp giải đáp một số vấn đề cử tri nêu lên và khẳng định sẽ chuyển tải những đề xuất của cử tri tới các cơ quan có thẩm quyền.

Nhấn mạnh tầm quan trọng và giá trị đặc biệt của Di tích, danh thắng Yên Tử, ông Phạm Minh Chính yêu cầu địa phương quan tâm nâng cấp hạ tầng, kết nối tạo thành chuỗi các sản phẩm du lịch khác biệt: "Chúng ta phải đầu tư xây dựng Yên Tử thành Di sản văn hoá thế giới, tăng thương hiệu cho tỉnh, phát huy truyền thống dân tộc, đạo pháp dân tộc. Tôi đề nghị tỉnh, thành phố quan tâm. Văn hoá lịch sử cũng là một nguồn lực, chúng ta phải đầu tư, khai thác tôn tạo mới mang lại giá trị gia tăng cao"./.

Theo VOV.VN

Chia sẻ bài viết