Tiếng Việt | English

06/05/2017 - 15:32

Trường ĐH Kinh tế Công nghiệp Long An cần chú trọng đào tạo gắn với nhu cầu lao động của xã hội

Ngày 06/5, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tổ chức kỷ niệm 10 năm thành lập trường (4/5/2007 – 4/5/2017).

Nguyên Chủ tịch nước - Trương Tấn Sang; Phó vụ trưởng, Phó Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo tại TP.HCM - Nguyễn Viết Dũng; Phó vụ trưởng Vụ Văn hóa - Xã hội Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ - Nguyễn Như Hạnh; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An - Trần Văn Cần cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Long An qua các thời kỳ đến dự.

Nguyên Chủ tịch nước -Trương Tấn Sang phát biểu tại buổi lễQua 10 năm xây dựng và phát triển, từ một số ít ngành đào tạo ban đầu, đến nay, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An tuyển sinh, đào tạo 3 chuyên ngành trình độ cao học, 23 chuyên ngành trình độ đại học, cao đẳng, 7 ngành đào tạo trung cấp chuyên nghiệp chính quy thuộc các lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật. Ngoài ra, trường còn đào tạo các ngành liên thông, văn bằng 2, đào tạo thường xuyên và liên kết đào tạo.

Nhằm hướng đến nâng cao chất lượng dạy và học, nhiều năm qua, trường luôn quan tâm phát triển đội ngũ giảng viên từ nguồn đào tạo trong và ngoài nước. Hiện nay, đội ngũ giảng viên của trường có hơn 300 người, với 80% từ thạc sĩ trở lên gồm: 1 giáo sư, 3 phó giáo sư; 61 tiến sĩ và tiến sĩ khoa học, 137 thạc sĩ. Tính đến cuối năm 2016, trường đào tạo và cung ứng cho thị trường lao động trên 8.500 cử nhân, kỹ sư, kỹ thuật viên.

Với phương châm đào tạo “Tri hành - Đạt nhân”, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An góp phần quan trọng vào việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển KT-XH của Long An và nhiều địa phương khác trong tiến trình đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Long An – Trần Văn Cần tặng bằng khen cho các cá nhân

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh – Trần Văn Cần ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của tập thể trường; đồng thời, đề nghị, trường thường xuyên quán triệt sâu sắc các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới giáo dục và đào tạo, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, phù hợp với thực tiễn nhà trường; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, mở rộng hợp tác quốc tế; chăm lo bồi dưỡng, phát triển đội ngũ giảng viên đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đặc biệt, trường cần chú trọng đào tạo gắn với nhu cầu lao động của xã hội; giải quyết việc làm cho sinh viên sau tốt nghiệp; đặc biệt quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong đội ngũ cán bộ, giảng viên, nhân viên và sinh viên; tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Nguyên Chủ tịch nước -Trương Tấn Sang cũng mong muốn, trường tiếp tục phát huy ưu điểm, khắc phục những hạn chế, tồn tại để trở thành một trong những địa chỉ đào tạo uy tín, tiên tiến trong hệ thống trường đại học hiện nay.

Dịp này, Trường Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An nhận 4 bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó, có 1 tập thể và 3 cá nhân; 11 bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Long An, trong đó, có 1 tập thể và 10 cá nhân./.

Ngọc Sương

Chia sẻ bài viết


Liên kết hữu ích