Tiếng Việt | English

23/08/2016 - 15:42

Trưởng thành qua diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”

Công an xã được xác định là lực lượng nòng cốt trong hệ thống tổ chức Công an nhân dân (CAND), là lực lượng tiếp xúc trực tiếp với nhân dân; thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự (ANTT) ở cơ sở.

Sự trưởng thành của lực lượng công an xã trên địa bàn tỉnh Long An thời gian qua do được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và sự giám sát, giúp đỡ của nhân dân, thông qua việc tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”, “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”,...

Nhân dân đóng góp ý kiến với Công an xã tại Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc lần thứ 11 năm 2016 tại nhà thờ Long Kim, thuộc xã Long Định, huyện Cần Đước, tỉnh Long An.

Đặc biệt, duy trì tổ chức thường xuyên diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” được xem là việc làm có ý nghĩa thiết thực mang tính chiến lược, góp phần nâng cao tính chiến đấu và xây dựng lực lượng công an xã ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Diễn đàn được tổ chức thông qua nhiều hình thức, như gắn với “Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, kỷ niệm Ngày truyền thống lực lượng công an xã, qua công tác liên tịch giữa công an với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, họp dân tại cơ sở cùng nhiều hình thức khác và được thực hiện thường xuyên, liên tục.

Trung bình hàng năm, có gần 2.000 ý kiến đóng góp về công tác tiếp nhận, xử lý thông tin liên quan đến công tác giữ gìn ANTT, xây dựng lực lượng công an xã về ý thức, tinh thần trách nhiệm, thái độ, phong cách khi tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân; các ý kiến đóng góp của nhân dân được lực lượng công an xã tiếp thu một cách cầu thị và giải trình tại ngày hội,...

Qua diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân”, công an cơ sở thực hiện tốt phương châm “Sát cơ sở, tháo gỡ khó khăn, tăng cường vận động, nhân rộng mô hình”, tích cực bám địa bàn, gần dân để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn ANTT.

Đồng thời, nhân dân cũng hiến kế xây dựng, thực hiện hiệu quả mô hình “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải”, qua đó, huy động, khơi dậy và phát huy sức mạnh của nhân dân trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc./.

Toàn tỉnh có khoảng 150 mô hình được xây dựng, triển khai ở các địa phương trên các lĩnh vực, tuyến, địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT, trong đó, 2 mô hình “Camera an ninh” và “Cổng ANTT” được Giám đốc Công tỉnh chỉ đạo tổ chức nhân rộng trong toàn tỉnh.

PV

Chia sẻ bài viết