Tiếng Việt | English

01/11/2016 - 13:21

Truy đuổi hơn 14km, bắt giữ 2 tên cướp chạy vào đường cao tốc TP.HCM- Trung Lương  

Truy đuổi hơn 14km trên đường cao tốc TP.HCM- Trung Lương, lực lượng công an, dân phòng, hiệp sĩ “xe ôm” huyện Bến Lức, tỉnh Long An bắt giữ được 2 đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường.


Hai tên cướp bị bắt giữ

Khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 1/11/2016, từ tin báo khẩn của người dân có 2 đối tượng giật giỏ xách của một phụ nữ trên một đoạn đường ở xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và điều khiển xe máy Wave màu đỏ, mang biển số 51R1-6772 tẩu thoát theo Đường tỉnh 830 ra hướng huyện Bến Lức, tỉnh Long An.

Ngay lập tức các anh Mai Văn Lượm (hiệp sĩ xe ôm Bến Lức), Nguyễn Ngọc Út (dân phòng Bến Lức) cùng các anh Lê Hoàng Duy, Võ Hoàng Việt, Nguyễn Tấn Phát (Công an huyện Bến Lức) ra Đường tỉnh 830 đoạn vào thị trấn Bến Lức chốt chặn.

Hơn 20 phút sau, các anh phát hiện 2 đối tượng điều khiển chiếc xe máy màu đỏ theo miêu tả đang chạy với tốc độ cao nên tiến hành chặn bắt. Tuy nhiên 2 đối tượng quay xe chạy lên đường cao tốc TP.HCM- Trung Lương về hướng Tiền Giang.

Trước tình thế đó, các anh điều khiển xe máy chạy lên đường cao tốc truy đuổi 2 đối tượng. Khi chạy được khoảng 14km trên đường cao tốc nhưng vẫn bị truy đuổi sát phía sau nên 2 đối tượng bỏ xe máy nhảy hàng rào cao tốc chạy xuống các đám ruộng thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An để bỏ chạy vào phía trong. Chạy được khoảng 200m thì bị các anh Lượm, Út, Duy, Việt, Phát đuổi kịp khống chế bắt giữ.


Chiếc xe là phương tiện đi cướp giật của hai đối tượng

2 đối tượng khai tên Lưu Thanh Sơn (SN 1983) và Trịnh Ngọc Tuấn (SN 1995) cùng ngụ quận Tân Phú, TP.HCM. Tang vật giỏ xách của vụ cướp giật bên trong có hai trăm ngàn đồng cùng một số giấy tờ chứng minh nhân dân, bằng lái xe mang tên Trần Ánh Hồng, ngụ xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa.

Đến 12 giờ trưa hai đối tượng Sơn và Tuấn, cùng tang vật vụ cướp và phương tiện sử dụng đi cướp là chiếc xe mang biển số 51R1-6772 được đưa về Công an huyện Bến Lức để điều tra làm rõ, xử lý theo pháp luật.

Theo anh Mai Văn Lượm (hiệp sĩ xe ôm Bến Lức), quãng đường truy đuổi bắt giữ hai đối tượng trên đường cao tốc hơn 14km./.

Lê Đức

Chia sẻ bài viết