Tiếng Việt | English

14/04/2018 - 19:14

Truy nã đối tượng đòi nợ kiểu “xã hội đen”

Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An vừa ra quyết định truy nã đối tượng Lưu Quang Liêu (tên gọi khác là Duy), sinh năm 1976, ngụ ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ về tội cưỡng đoạt tài sản.

Đối tượng Lưu Quang Liêu

Ngày 26/3/2018, Liêu cùng 4 đối tượng: Trần Anh Kha, Nguyễn Duy Khanh, Nguyễn Công Trọng Hiếu và Phan Văn Thạo (cùng ngụ ấp 5, xã Quê Mỹ Thạnh, huyện Tân Trụ) đến nhà bà Hồ Thị Điệp, sinh năm 1968, ngụ ấp 5, xã Lạc Tấn, huyện Tân Trụ lấy xe mô tô hiệu Vision (biển số 62H1-149.91) dẫn ra ngoài, tẩu thoát.

Sau khi nhận được tin báo của bà Điệp, Ban Chỉ huy Công an huyện Tân Trụ phân công lực lượng điều tra, phát hiện các đối tượng trên.

Theo lời khai của các đối tượng, do bà Điệp thiếu nợ vay 10 triệu đồng nên người cho vay thuê nhóm đối tượng trên đòi nợ với giá mỗi người 1 triệu đồng.

Chỉ sau 1 ngày điều tra, Công an huyện Tân Trụ bắt được Kha, Khanh; riêng Hiếu, Thạo ra đầu thú. Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Trụ ra quyết định khởi tố các đối tượng trên về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.

Do Liêu bỏ trốn khỏi địa phương, Cơ quan CSĐT huyện Tân Trụ ra Quyết định truy nã đối tượng này về tội cưỡng đoạt tài sản.

Quyết định truy nã nêu rõ, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng trên đến cơ quan Công an, Viện kiểm sát hoặc UBND gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Trụ, tỉnh Long An qua số điện thoại 02723.867.165./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết