Tiếng Việt | English

06/11/2018 - 09:49

Truy nã đối tượng lừa đảo

Đối tượng Nguyễn Quốc Phong

Đối tượng Nguyễn Quốc Phong

Ngày 07/12/2017, anh Lê Hoài Phong (SN 1983, ngụ huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang) được Nguyễn Quốc Phong (SN 1979, ngụ xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An) dẫn đến đám ruộng coi lúa, làm hợp đồng thu mua. Theo đó, anh Hoài Phong đặt cọc cho Quốc Phong 110 triệu đồng.

Đến ngày 01/3/2018, anh Hoài Phong đến mua lúa thì Quốc Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương, nên trình báo Công an thị xã Kiến Tường.

Qua đấu tranh làm việc, các đối tượng: Trương Văn Cam (SN 1966, ngụ huyện Tiểu Cần, tỉnh Trà Vinh), Phạm Hữu Bích (SN 1992, ngụ phường 1, thị xã Kiến Tường), Lê Minh Xuân (SN 1984, ngụ xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa) (các đối tượng đã bị khởi tố về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản) khai nhận, Nguyễn Quốc Phong giới thiệu anh Hoài Phong thu mua 17ha lúa với Cam, đặt cọc 85 triệu đồng; thu mua 15ha lúa với Bích, đặt cọc 75 triệu đồng; thu mua 12ha lúa với Xuân, đặt cọc 60 triệu đồng. Khi đến ngày thu mua, các đối tượng đều không có lúa bán cho anh Hoài Phong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường ra quyết định khởi tố Nguyễn Quốc Phong về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện Nguyễn Quốc Phong đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Kiến Tường ra quyết định truy nã đối tượng về hành vi trên./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết