Tiếng Việt | English

03/03/2020 - 10:15

Truy nã và truy tìm các đối tượng liên quan đến chuyên án bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích

Ngày 02/3/2020, Thượng tá Nguyễn Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, cho biết, đơn vị đang kết hợp Công an huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An điều tra chuyên án Bắt giữ người trái pháp luật và cố ý gây thương tích, xảy ra ngày 27/12/2019, tại ấp 1, xã Phước Vĩnh Tây, huyện Cần Giuộc.

Trong quá trình điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc phát hiện các đối tượng liên quan trong vụ án. Ngày 08/01/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc ra Quyết định truy nã đối với Ngô Minh Luân (SN 1989, ngụ ấp Long Phú, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc) và Hứa Trung Hiếu (SN 1999, ngụ ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc) về hành vi bắt giữ người trái pháp luật. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc cũng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thanh Thuận (SN 1992, ngụ ấp Long Phú, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc) và ra lệnh tạm giam 3 tháng. Ngày 07/02/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cần Giuộc ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Trần Văn Thắm (Thẩm, SN 1984, chỗ ở hiện nay: Ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc).

Đồng thời, ra thông báo truy tìm 4 người khác: Bùi Phương Bình (Bình Râu, SN 1986, ngụ ấp Long Phú, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc), Quách Trần Đằng Tuyên (SN 1992, ngụ khu phố 1, thị trấn Cần Giuộc), Võ Văn Nết (Mọi, SN 1995, ngụ ấp Kim Điền, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc) và Đặng Minh Nhựt (SN 2000, ngụ ấp Lộc Tiền, xã Mỹ Lộc, huyện Cần Giuộc). Khi phát hiện những người này, đề nghị các cơ quan lưu giữ và thông báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh.

Ngoài ra, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất. Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, phải báo ngay cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, số điện thoại: 02723.989.218./.

T.Phượng

 

Chia sẻ bài viết