Tiếng Việt | English

20/09/2019 - 19:25

Truy tìm đối tượng có quyết định truy nã

Ngày 20/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An thông báo truy tìm đối tượng đang có Quyết định truy nã tên Võ Vũ Bảo (SN 2001, ngụ ấp Cây Phước, xã Viên An Đông, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau) về hành vi cướp tài sản.

Đối tượng Võ Vũ Bảo

2 tháng trước, trên tuyến Quốc lộ N2 (khu vực giáp ranh Long An và Đồng Tháp), liên tục xảy ra nhiều vụ cướp xe. Thủ đoạn của chúng là lợi dụng đêm khuya, đường vắng, 5 - 6 tên đi xe máy, dùng hung khí tấn công người đi đường. Sau nhiều ngày điều tra, Trinh sát Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An phối hợp Công an các huyện trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, đã bắt gọn nhóm cướp khi đang gây án.

Nhóm cướp trên gồm 10 đối tượng, mua gậy ba khúc, bình xịt hơi cay, giữa đêm chọn nơi vắng chặn đường gây 20 vụ cướp xe trên địa bàn nhiều tỉnh Đồng Tháp, Hậu Giang, Long An, Đồng Nai. 

Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp và Công an huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An bắt được 9 đối tượng gồm: Nguyễn Tấn Nhựt (SN 2001, ngụ ấp Phú Bình, xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Minh Quang (SN 2001, ngụ ấp Phú Hòa, xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp); Nguyễn Chí Công (SN 1999), Nguyễn Trường Vũ (SN 2000), Lê Văn Bảo (SN 1999) cùng ngụ ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau; Tiêu Chí Nguyện (SN 2000, ngụ khu phố Long Điền, phường Long Bình Tân, TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai); Trương Minh Hiếu (SN 2002, ngụ khóm 9, thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau); Đỗ Mỹ Thanh (SN 2001, ngụ ấp Rạch Tàu, xã Đất Mũi, huyện Ngọc Hiển, tỉnh Cà Mau); Chế Hữu Sơn (SN 2000, ngụ ấp Phú Thạnh, xã Phú Long, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp). Riêng Võ Vũ Bảo trốn thoát.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh đã ra Quyết định truy nã để truy bắt đối tượng Võ Vũ Bảo. Bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay người đang bị truy nã đến Cơ quan Công an, Viện Kiểm sát Nhân dân hoặc UBND nơi gần nhất. 

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã, báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Thạnh (Khu phố 1, thị trấn Tân Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Điện thoại: 02723.844.121)./.

T.Phượng

Chia sẻ bài viết